Bến Tre: Để tham gia câu lạc bộ nông dân tỷ phú thì hội viên phải có thu nhập ít nhất mấy tỷ mỗi năm?

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 19/11/2020 16:21 PM (GMT+7)
Sáng 19/11, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc thứ 2 tại tỉnh Bến Tre. Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã báo cáo về mô hình câu lạc bộ nông dân tỷ phú do Hội thành lập và điều hành hoạt động.
Bình luận 0

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Liên Minh HTX, cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các trưởng phòng, ban thuộc Hội Nông dân tỉnh Bến Tre.

Bến Tre cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên tham gia tổ hội, HTX để tạo sự cạnh tranh, nâng cao thu nhập. - Ảnh 1.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, cho biết, thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, với tinh thần bứt phá, Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

Kết quả, trong năm kết nạp mới 4.739 hội viên, đạt 116%, chiếm 65% so với hộ nông nghiệp; 100% chi hội xây dựng được quỹ hoạt động; 66.259 hộ nông dân đạt danh hiệu "sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân được hơn 4,1 tỷ đồng, đạt 102%; xây dựng 77 THT, 13 HTX.

Bên cạnh, hoạt động hỗ trợ nông dân được tỉnh Hội đặc biệt quan tâm. Trong năm 2020, Hội đã phối hợp với các công ty đại lý phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản bán trả chậm cho hội viên gần 235 tấn các loại, ước giá trị trên 2,5 tỷ đồng; tổ chức và phối hợp với các công ty tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp.

Bến Tre cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên tham gia tổ hội, HTX để tạo sự cạnh tranh, nâng cao thu nhập. - Ảnh 2.

Câu lạc bộ nông dân tỷ phú- mô hình mới của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre thu hút ngày càng đông hội viên tham gia. Các hội viên tham gia câu lạc bộ nông dân tỷ phú phải có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên.

Riêng về thực hiện Nghị quyết 04 về xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, sau một năm đã thành lập 1.066 tổ hội nông dân nghề nghiệp, với 10.915 thành viên; 1 chi hội nông dân nghề nghiệp, với 98 thành viên.

Đặc biệt, điểm mới của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre là thành lập được Câu lạc bộ nông dân tỷ phú, thu hút được hội viên nông dân tham gia và hoạt động bước đầu đạt nhiều hiệu quả.

Thay mặt Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, ông Võ Văn Chiến kiến nghị Trung ương Hội NDVN tiếp tục quan tâm phân bổ thêm vốn Quỹ HTND để tỉnh Bến Tre có điều kiện giúp nông dân phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng mô hình điểm về kinh tế hợp tác tại tỉnh để cán bộ Hội có điều kiện học hỏi và có mô hình để nhân rộng; sớm phân bổ chỉ tiêu đưa cán bộ đi tập huấn ở Trường cán bộ Hội NDVN…

Bến Tre cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên tham gia tổ hội, HTX để tạo sự cạnh tranh, nâng cao thu nhập. - Ảnh 3.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá cao vai trò hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre thời gian qua

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá cao sự quan tâm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới tình hình công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Bà Hồ Thị Hoàng Yến mong rằng trong thời gian tới Trung ương Hội NDVN tiếp tục hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre.

Riêng về Hội Nông dân tỉnh nhà, theo bà Hồ Thị Hoàng Yến thời gian qua hoạt động Hội đã thật sự đi vào chiều sâu, gần gũi hơn với nông dân, có nhiều mô hình hiệu quả, đặc biệt câu lạc bộ nông dân tỷ phú được cả nước biết; hướng nông dân tham gia chuỗi sản xuất…

Với kết quả đó bà Hồ Thị Hoàng Yến mong rằng trong thời gian tới Hội Nông dân cần phát huy tốt hơn nữa vai trò làm cầu nối của người dân. Đặc biệt trong thời gian tới Hội cần phát huy vai trò phối hợp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân đánh giá cao vai trò, hoạt động của Hội Nông dân Bến Tre. 

"Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, có xác định trọng tâm trọng điểm trong hoạt động; có những kết quả tạo điểm nhấn như: xây dựng các tổ hội nông dân nghề nghiệp, xây dựng mô hình câu lạc bộ nông dân tỷ phú, xây dựng dịch vụ hỗ trợ nông dân… từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động" – Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Bến Tre cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên tham gia tổ hội, HTX để tạo sự cạnh tranh, nâng cao thu nhập. - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm yêu cầu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre thời gian tới tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm

Tuy nhiên, đến nay số hội viên so với số hộ nông nghiệp còn thấp, quỹ hội còn thấp; kế hoạch 69 chưa thành lập được mô hình điểm để tập trung vào chỉ đạo, rút kinh nghiệm triển khai…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đồng tình với chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. Tuy nhiên, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cần tập trung 6 nhiệm vụ.

Một là, xác định được cơ hội và khó khăn đặt ra. Đó là bám sát cơ hội của các hiệp định thương mại tự do, thuận lợi thời tiết phát triển nông nghiệp, Hội được cấp uỷ, chính quyền rất quan tâm.

Hai là, quan tâm xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh để triển khai nhiệm vụ trong chức năng của mình. Trong đó chỉ đạo quyết liệt thành lập chi tổ hội nghề nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân, thu hút nông dân vào tổ chức hội; quan tâm công tác tập huấn cho cán bộ về kỹ năng công tác dân vận, kỹ thuật nông nghiệp.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên tham gia tổ hội, HTX để tạo sự cạnh tranh, nâng cao thu nhập.

Bốn là, tăng cường công tác tư vấn và dịch vụ hỗ trợ nông dân, tìm đầu ra, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản của hội viên, nông dân.

Năm là, đề nghị chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

Sáu là, Hội với vai trò chăm lo giai cấp nông dân, đẩy mạnh tuyên truyền nông dân chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm còn đề nghị tỉnh Bến Tre quan tâm cho thành lập trung tâm hỗ trợ nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem