Bến Tre: Quảng bá du lịch dịp Tết, bất ngờ với tiểu cảnh ruộng lúa, con trâu, cây rơm, chòi tranh-toàn "đặc sản" quê nhà

Thứ sáu, ngày 29/01/2021 09:56 AM (GMT+7)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre vừa có kế hoạch về việc tạo địa điểm truyền thông quảng bá “Du lịch sinh thái sông nước xứ Dừa”, tại Bảo tàng tỉnh.
Bình luận 0

Mục đích truyền thông quảng bá "Du lịch sinh thái sông nước xứ Dừa" tại Bảo tàng tỉnh Bến Tre là nhằm đẩy mạnh truyền thông quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch và hợp tác, liên kết phát triển dui lịch. 

Đặc biệt, truyền thông quảng bá "Du lịch sinh thái sông nước xứ Dừa" tại Bảo tàng tỉnh Bến Tre góp phần tạo không khí vui tươi cho các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bến Tre: Quảng bá du lịch dịp Tết, bất ngờ với tiểu cảnh ruộng lúa, con trâu, cây rơm, chòi tranh-toàn "đặc sản" quê nhà - Ảnh 1.

Chuẩn bị tiểu cảnh ruộng lúa tại Bảo tàng Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Sự

Theo đó, đơn vị sẽ phục dựng các tiểu cảnh nông thôn và các hoạt động trưng bày chuyên đề: Nam Bộ, tiền cổ, triển lãm ảnh Bến Tre xưa…

Với tiểu cảnh “Nông thôn xưa” sẽ có phần phục dựng ruộng lúa, con trâu bằng chỉ xơ dừa, cây rơm, chòi tranh, cầu dừa... và ánh sáng tạo vẻ đẹp lung linh về đêm, gợi nhớ cho du khách về vùng quê nông thôn xưa. 

Trang trí khu vực Hồ sen, chủ đề “Du lịch sinh thái sông nước xứ Dừa an toàn, thân thiện, chất lượng”.

Ánh Nguyệt (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem