Bến xe miền Đông kẹt cứng vì người dân về quê nghỉ Tết

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 30/12/2016 19:16 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người dân ở các quận huyện trên địa bàn TP.HCM kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2016 đã đồng loạt tìm cách di chuyển ra các bến xe để bắt xe cho kịp về quê nghỉ Tết Dương lịch.
Bình luận 0

 img

Từ đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã đông nghịt xe cộ, di chuyển khó khăn... 

Từ khoảng 15h chiều 30.12, tại các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc Lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh... dẫn vào Bến xe miền Đông đều chật cứng người tham gia lưu thông. 

img

 đến hết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, kéo dài qua Quốc lộ 13 đến Bến xe Miền Đông đều kẹt cứng các loại xe.

Nhiều người sợ không kịp giờ nên tranh thủ xin nghỉ làm sớm để ra bến xe cho kịp giờ nhưng đều mắc kẹt trên đường. Nhiều người sốt ruột sợ trễ giờ, đã rời khỏi xe buýt, xe taxi, xe ôm... để đi bộ đến bến xe.

Dòng phương tiện nối dài cả cây số trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc Lộ 13,.. của quận Bình Thạnh.

img

Dòng người đông đúc hầu như không di chuyển được gì nhiều.

Đại diện Bến xe miền Đông dự báo, dịp 1.1 này lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ tỉnh Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực các tỉnh Tây Nguyên…

img

Nhiều người đã xin nghỉ làm sớm để kịp xe Bến xe Miền Đông bắt xe về quê nghỉ Tết Dương lịch.
 

Việc điều động xe trái tuyến và chuẩn bị một số công tác khác (như cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường) sẽ bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem