Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn

Thứ bảy, ngày 13/06/2020 21:35 PM (GMT+7)
Cơn mưa trên diện rộng kéo dài khoảng 2 tiếng chiều 13/6 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu như đường Phan Anh (quận Tân Phú) và đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2)... Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), nước ngập lênh láng khu bán vé, nhà chờ và bãi đỗ xe.
Bình luận 0
Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 1.

Cơn mưa trên diện rộng kéo dài khoảng 2 tiếng chiều 13/6 khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM ngập sâu như đường Phan Anh (quận Tân Phú) và đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2)... Tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), nước ngập lênh láng khu bán vé, nhà chờ và bãi đỗ xe.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 2.

Những dãy ghế cho hành khách ngồi chờ lên xe ngập gần nửa mét chỉ sau hơn một tiếng mưa dai dẳng. "Tình trạng ngập tại bến xe miền Tây diễn ra từ vài năm nay rồi, cứ mưa lớn là cả bến mênh mông nước. Trước kia, khi đường Kinh Dương Vương chưa được nâng thì ngập nhẹ và mau rút hơn. Giờ cả bến thành điểm trũng, nên phải mất vài tiếng nước mối rút hết được", một tài xế cho biết.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 3.

Để kịp giờ xuất bến, nhân viên của nhà xe Phương Trang phải đặt những dãy ghế nối với cửa xe để cho khách lên. "Mỗi lần bến xe ngập là nhân viên ở đây lại được huy động tối đa để trợ giúp hành khách, điều phối xe xuất bến", anh Thế (nhân viên bán vé) cho biết.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 4.

Chị Hoa được nhân viên nhà xe giúp cầm hành lý và dắt ra xe. "Tranh thủ cuối tuần, tôi về quê ở Hậu Giang thăm gia đình. Bao lần ra bến xe này rồi mà nay mới dính cơn mưa to vậy, giày dép ướt hết rồi", chị Hoa nói.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 5.

Do taxi không thể vào tận bến, gia đình chị Nhi phải lội nước vào lấy vé xe về Kiên Giang. "Tôi không ngờ là nơi này ngập dữ vậy, nước thì đen ngòm hôi thối. Tôi phải cầm giày cho khỏi ướt chứ không lên xe bất tiện lắm", chị Hương chia sẻ.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Ấm bì bõm tay cầm giày dép, điện thoại lội nước vào bến xe. Tại bến, có nhiều đoạn nước ngập đến đầu gối.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 7.

Vừa xuống xe trung chuyển, bà Mai được nhân viên dìu ra nhà chờ xuất bến.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 8.

"Tôi mới dựng xe ở bến khoảng 15 phút để vô gửi hàng không ngờ đã chết máy rồi", ông Văn Hai cho biết, tay cầm điện thoại rọi đèn pin để kiểm tra xe.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 9.

Bên trong nhà chờ chính của bến xe phải đóng cửa do nước bẩn, rác thải tràn vào khắp sàn.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 10.

Nhà chờ chính của Bến xe miền Tây đóng cửa nên nhiều hành khách phải ra bên ngoài ngồi chờ xe.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 11.

Những xe máy chờ gửi được nhân viên nhà xe xếp gọn vào một góc để tránh bị hư hỏng.


Bến xe miền Tây ngập lênh láng sau mưa lớn - Ảnh 12.

Đến 20h, nước rút dần nhưng vẫn còn ngập khắp bến xe. Các tài xế cho biết, do mưa ngập nên hầu hết các chuyến xe đều phải xuất bến trễ hơn lịch trình gần một tiếng.

Bến xe Miền Tây rộng khoảng 3,9 ha, là một trong những bến xe khách lớn và quan trọng nhất của TP HCM, phục vụ các tuyến xe khách đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016, UBND TP HCM phê duyệt dự án xây dựng Bến xe miền Tây mới, có diện tích 20 ha, tại xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh). Theo thiết kế, bến xe mới có công suất dự kiến phục vụ 50.000 lượt hành khách một ngày đêm và 2.500 lượt xe xuất bến trong ngày.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của bão số 1 khiến gió tây nam trên khu vực Nam Bộ mạnh lên, gây mưa to tại TP.HCM và các vùng lân cận.

Đến 20h, nước rút dần nhưng vẫn còn ngập khắp bến xe. Các tài xế cho biết, do mưa ngập nên hầu hết các chuyến xe đều phải xuất bến trễ hơn lịch trình gần một tiếng.

Bến xe Miền Tây rộng khoảng 3,9 ha, là một trong những bến xe khách lớn và quan trọng nhất của TP HCM, phục vụ các tuyến xe khách đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016, UBND TP HCM phê duyệt dự án xây dựng Bến xe miền Tây mới, có diện tích 20 ha, tại xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh). Theo thiết kế, bến xe mới có công suất dự kiến phục vụ 50.000 lượt hành khách một ngày đêm và 2.500 lượt xe xuất bến trong ngày.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của bão số 1 khiến gió tây nam trên khu vực Nam Bộ mạnh lên, gây mưa to tại TP HCM và các vùng lân cận.


Quỳnh Trần (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem