Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Vậy là bị bệnh này lại đòi khám đủ thứ bệnh khác. Bị đau răng thì siêu âm ổ bụng, đo điện tâm đồ, thử HIV, nội soi buồng trứng… Hoặc đau ruột thừa cũng siêu âm tim, trong khi ruột thừa và tim chẳng dính dáng gì nhau?
- Nhưng bác nghĩ xem, mọi sự vật hiện tượng đều có mối quan hệ biện chứng. Ai bảo tim với ruột thừa không quan hệ? Ruột thừa vỡ thì chết, chết thì tim ngừng đập. Tuy khám tim là phần ngọn, nhưng phải vận dụng quan điểm biện chứng, gốc hay ngọn… khám tuốt.
- Chú nói có lý.
- Vả lại trị bệnh cho hiện tại, nhưng phải lo cho sức khỏe tương lai nữa. Mấy khi vào bệnh viện, sẵn đó siêu âm một lèo cho rồi. Dân ta lười khám bệnh lắm, đó là thói quen nguy hiểm, nên bệnh viện phải nhân đó khám luôn thôi. Thà khám lầm hơn bỏ sót, cũng là thể hiện y đức tột độ. Thậm chí ai đau ruột thừa, vẫn có thể siêu âm tim cho… thân nhân họ cũng được. Biết đâu người nhà bị bệnh, thân nhân xót quá lên cơn đau tim thì sao?
- Chú nói quá hay. Ngành y nghe được thích lắm đấy.
Mõ