Bệnh viện 199 Bộ Công an đang giám sát 5 người Trung Quốc

Đình Thiên Thứ ba, ngày 21/07/2020 12:07 PM (GMT+7)
Bệnh viện 199 Bộ Công an được Công an TP.Đà Nẵng bàn giao để giám sát, theo dõi cách ly 5 người Trung Quốc.
Bình luận 0

Sáng 21/7, Bác sĩ Trương Xuân Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện 199 thuộc Bộ Công An (đóng tại TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang giám sát theo dõi cách ly 5 người Trung Quốc.

Theo Bác sĩ Hùng, Bệnh viện 199 tiếp nhận 5 người Trung Quốc này cách đây 7 ngày.

"Chúng tôi tiếp nhận 5 người Trung Quốc từ Công an TP.Đà Nẵng cách đây 1 tuần. Qua kiểm tra, xét nghiệm thì 5 người này có sức khỏe bình thường, âm tính với Virus SARS-CoV-2. Chúng tôi tiếp nhận theo dõi, giám sát cách ly họ trong vòng 14 ngày theo quy định. Sau đó, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho Công an TP.Đà Nẵng", bác sĩ Hùng thông tin.

Ngoài 5 người Trung Quốc nêu trên, như Dân Việt đã thông tin vào đêm qua (20/7), Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đã tiếp nhận 18 người có quốc tịch Trung Quốc để giám sát việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Về 18 trường hợp nêu trên, đại diện lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết đơn vị này cũng tiếp nhận từ Công an TP.Đà Nẵng.

"Chúng tôi tiếp nhận 18 người có quốc tịch Trung Quốc từ Công an thành phố. Hiện những người này đang được theo dõi cách ly dịch Covid-19 tại một khách sạn ở đường Loseby. Đây là một trong ba điểm cách ly của quận Sơn Trà. Tuy nhiên, việc những người Trung Quốc này vào Đà Nẵng bằng cách nào, nhập cảnh trái phép hay không chúng tôi không nắm thông tin. Việc của công an quận Sơn Trà là giám sát theo dõi chặt những người này tránh để họ rời khỏi nơi cách ly", đại diện lãnh đạo Công an quận Sơn Trà nói.

Bệnh viện 199 Bộ Công an đang giám sát 5 người Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhiều người Trung Quốc đang được cơ quan chức năng Đà Nẵng giám sát việc cách ly. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó, ở Quảng Nam, cơ quan Công an Quảng Nam cũng phát hiện 21 người Trung Quốc lưu trú không phép ở thị xã Điện Bàn.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi phát hiện 21 người Trung Quốc đang lẩn trốn trái phép ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), đơn vị này đã phối hợp với lực lượng Công an thị xã Điện Bàn khẩn trương vào cuộc xác minh và tìm kiếm đưa tất cả 21 người này vào khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, phòng tổ chức làm việc lấy lời khai ban đầu của tất cả 21 người Trung Quốc này.

"Qua xác minh ban đầu, tất cả 21 người này đều không có hộ chiếu, họ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến khu vực thị xã Điện Bàn. Còn họ đi bằng đường nào, cách nào và ai đưa họ vào thì việc này lực lượng chức năng đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin được...", nguồn tin từ Phòng QLXNC Công an tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại phải tập trung đưa những người này vào khu cách ly để quản lý chặt chẽ. Còn việc họ vào Việt Nam như thế nào thì đang điều tra, khi nào có thông tin chính thức sẽ công bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem