Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương: Mô hình xã hội hóa hiệu quả trong y tế

Tuấn Trung Thứ bảy, ngày 26/12/2020 08:48 AM (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) có thể coi là một mô hình đột phá trong xây dựng và vận hành theo cơ chế xã hội hóa nhưng không thương mại hóa.
Bình luận 0

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thuộc Công ty TNHH Phát triển Y học Việt, được Bộ Y tế cấp phép và chính thức hoạt động từ tháng 9/2010. Trên suốt chặng đường hình thành và phát triển, bệnh viện luôn đặt tiêu chí nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ tận tâm lên hàng đầu.

Ra đời từ ý tưởng lấy mục tiêu mang tiêu chuẩn y tế tiên tiến nhất phục vụ người dân, nên lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương xác định xây dựng cơ sở mô hình bệnh viện tư nhân với trang, thiết bị hiện đại, bác sĩ giỏi để người dân được khám, chữa bệnh chất lượng cao mà chi phí hợp lý.

Hiệu quả mô hình xã hội hóa phi lợi nhuận trong lĩnh vực y tế - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.

Theo ông Trần Liên Việt - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, hiện tại, bệnh viện có 22 khoa phòng và 2 trung tâm, với gần 700 cán bộ nhân viên. Mỗi ngày, bệnh viện có khoảng 600 bệnh nhân khám ngoại trú và gần 400 bệnh nhân điều trị nội trú.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã không ngừng thu hút, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo dựng đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế giỏi chuyên môn, giàu y đức. Bên cạnh đó, bệnh viện còn đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại như: Máy chụp cộng hưởng từ MRI 1,5 tesla, máy chụp CT scanner 128 lát cắt... giúp tầm soát bệnh tim mạch, tầm soát ung thư nhanh chóng, chính xác.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương còn xây dựng hệ thống phòng mổ vô khuẩn hiện đại với các thiết bị đồng bộ… nhằm mang đến cho người bệnh những dịch vụ y tế, kỹ thuật tốt nhất.

Hiệu quả mô hình xã hội hóa phi lợi nhuận trong lĩnh vực y tế - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đầu tư trang, thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn đã trở thành địa chỉ uy tín trong công tác khám, chữa bệnh

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã làm chủ được nhiều kỹ thuật hiện đại như: Phẫu thuật cột sống, sọ não; thay khớp háng, khớp gối; nối gân vết thương phức tạp… Bệnh viện cũng đã phát hiện, chẩn đoán xác định hàng nghìn ca ung thư, bệnh di truyền... giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Trong quá trình hoạt động, với mục tiêu mang đến cho người bệnh hướng điều trị tiên tiến nhất, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã và đang hợp tác với các chuyên gia, bác sĩ giỏi đến từ các bệnh viện hàng đầu tuyến Trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 108…

Hiệu quả mô hình xã hội hóa phi lợi nhuận trong lĩnh vực y tế - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chú trọng đầu tư từ con người cho đến thiết bị.

Đặc biệt, từ tháng 5/2019, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K Trung ương, đã "nối dài" những dịch vụ, kỹ thuật điều trị hiện đại, giúp người bệnh có cơ hội khám bệnh, tầm soát, điều trị ung thư trực tiếp từ chuyên gia đến từ Bệnh viện K Trung ương ngay tại bệnh viện mà không phải lên tuyến trên.

Bà Đinh Thị Tâm (xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) bị ung thư vú giai đoạn 3 và được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú. Ca phẫu thuật được thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ Bệnh viện K Trung ương đã thành công. Chỉ sau 7 ngày phẫu thuật, sức khỏe bà Tâm đã phục hồi tốt và được xuất viện.

Bà Tâm chia sẻ: "Ban đầu tôi rất lo lắng, sợ hãi bởi nhắc đến bệnh ung thư là "ngàn cân treo sợi tóc". Tuy nhiên, nhờ sự tư vấn, động viên của các bác sĩ, nhân viên y tế mà tôi đã vững tâm hơn. Cũng rất may mắn, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư nên chúng tôi không phải lên tuyến trên, không chỉ tiết kiệm được tiền bạc và thời gian mà còn thuận lợi trong việc chăm sóc, tái khám để tiếp tục điều trị sau mổ".

"Trong kinh doanh, lợi nhuận bao giờ cũng là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân lại là yếu tố được lãnh đạo cùng tập thể cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chú trọng hàng đầu. Là bệnh viện tư nhân nên ngoài đồng chi trả với bảo hiểm y tế, người dân đến khám, điều trị bệnh vẫn phải thanh toán tiền phụ thu. Theo đa số những người bệnh đang điều trị ở đây, số tiền này là "xứng đáng" với chất lượng dịch vụ mà họ được hưởng", ông Phạm Văn Học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem