"Bếp ăn Thiện Tâm" miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Thứ bảy, ngày 07/01/2023 10:55 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm ấp ủ, nhóm thiện nguyện ở huyện Yên Thành, Nghệ An quyết định mở bếp ăn miễn phí để chia sẻ với những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Đều đặn vào trưa thứ Bảy hàng tuần, dù nắng hay mưa, trước cổng Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, nhóm tình nguyện lại tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm phục vụ các bệnh nhân nghèo. Hoạt động đã được duy trì hơn 6 tháng qua.

 "Bếp ăn Thiện Tâm" miễn phí cho bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Sau thời gian ấp ủ, nhóm thiện nguyện ở huyện Yên Thành, Nghệ An đã thành lập Bếp ăn thiện tâm. Ảnh: Vũ Linh

Được biết, ý tưởng Bếp ăn thiện tâm do anh Nguyễn Tuấn Vũ (33 tuổi, trú tại thị trấn Yên Thành, Nghệ An) cùng những người bạn sáng lập. Bếp ăn đi vào hoạt động cuối tháng 6/2022, với sự chung tay, đóng góp của hơn 30 thành viên.

Là một người con quê hương, anh Vũ thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của những bệnh nhân nghèo đi chữa bệnh. Nhiều năm qua, anh đã ấp ủ tổ chức một bếp ăn miễn phí để phục vụ người dân quê nghèo.

 "Bếp ăn Thiện Tâm" miễn phí cho bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

Vào trưa ngày thứ Bảy hàng tuần các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận cơm miễn phí từ nhóm thiện nguyện. Ảnh: Vũ Linh

"Cách đây mấy năm, tôi đến thăm người thân đang chữa bệnh tại viện và chứng kiến cảnh nhiều bệnh nhân nghèo phải chắt chiu, dè sẻn hết mức việc ăn uống, buổi trưa thường chỉ có bát cháo, củ khoai giá 5.000 đồng để ăn qua bữa. Từ đó, tôi ấp ủ xây dựng một bếp ăn miễn phí, trước hết để giúp các bệnh nhân nghèo được ăn uống đủ chất, đồng thời cũng giúp họ tiết kiệm được một số tiền nhỏ để trang trải viện phí", anh Vũ cho biết.

Mỗi tháng, chi phí cho bếp ăn Thiện Tâm khoảng 40 triệu đồng. Số tiền này do các thành viên trong nhóm và các mạnh thường quân đóng góp.

Theo anh Vũ, hơn nửa năm hoạt động, Bếp ăn thiện tâm nhiều khi gặp khó khăn về tài chính. Cả nhóm đã cố gắng đứng ra kêu gọi để việc này không bị đình trệ.

Chị Phan Thị Phương, một thành viên nhóm chia sẻ: "Dù công việc gia đình bận rộn thì mỗi sáng thứ Bảy, tôi cùng các thành viên trong nhóm vẫn đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn, phát cơm tới các bệnh nhân. Với tôi đây không chỉ là công việc tình nguyện mà còn là trách nhiệm, tình cảm đối với những bệnh nhân đặc biệt khó khăn".

 "Bếp ăn Thiện Tâm" miễn phí cho bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.

Trung bình mỗi trưa thứ Bảy, 450-500 suất cơm được nhóm thiện nguyện phát cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Vũ Linh

Theo nhiều bệnh nhân tại đây, cách phục vụ của đội ngũ tình nguyện viên luôn nhã nhặn, ân cần, lịch sự. Ngoài những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, miễn phí, nhóm còn thường xuyên tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh éo le.

Bệnh nhân Thái Văn Cầm (62 tuổi, trú tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành) cho biết, ông mắc bệnh phổi, phải nằm viện, chữa trị lâu dài. Từ khi biết vào thứ Bảy hàng tuần, nhóm thiện nguyện phát cơm miễn phí, ông cùng nhiều bệnh nhân ra khuôn viên bệnh viện để nhận suất ăn.

 "Bếp ăn Thiện Tâm" miễn phí cho bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Các thành viên tại Bếp ăn thiện tâm chia những phần cơm nóng cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Vũ Linh

"Các tình nguyện viên rất chu đáo và vui vẻ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhận cơm, chúng tôi cũng thấy ấm lòng và thở phào vì tiết kiệm được một khoản tiền quý giá mỗi tuần", ông Cầm chia sẻ.

Sau những ngày đầu thành lập gặp rất nhiều khó khăn về địa điểm hoạt động, khâu tổ chức, tìm kiếm nguồn kinh phí, đến nay, Bếp ăn thiện tâm đã vận hành ổn định. Công việc mỗi thành viên trong nhóm khác nhau, mọi người cũng không dư dả về kinh tế nhưng thấu hiểu và chia sẻ, cố gắng người giúp bao gạo, người bó rau, cân thịt, hợp sức lại để duy trì bếp ăn miễn phí. Mỗi suất cơm đều là tình cảm, tâm huyết của nhóm thiện nguyện dành cho các bệnh nhân, tiếp thêm sức lực, tinh thần cho người bệnh lúc khó khăn.

"Hoạt động của bếp ăn duy trì được như ngày hôm nay là nhờ sự đồng lòng của cả 30 thành viên trong nhóm. Ngoài ra, nhiều tấm lòng hảo tâm cũng ủng hộ kinh phí. Đó là động lực để chúng tôi duy trì hoạt động. Hi vọng bếp ăn sẽ phát triển hơn nữa để đồng hành cùng bệnh nhân nghèo", anh Tuấn Vũ tâm niệm.

Ông Trần Đức Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cho biết, trước khi đi vào hoạt động, các thành viên nhóm thiện nguyện đã trực tiếp xin ý kiến của lãnh đạo bệnh viện. Sau hơn nửa năm hoạt động của nhóm, lãnh đạo bệnh viện nhấn định, đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực.

"Nhiều bệnh nhân cảm động về bếp ăn tình nghĩa này. Vì thế, phía bệnh viện cũng luôn tạo điều kiện cho nhóm hoạt động. Tôi hi vọng bếp ăn này sẽ vận hành ổn định để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn khi điều trị tại đây", ông Linh nói.

Nguyễn Tú (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem