BHXH đối mặt với nhiều thách thức

Diệu Linh Thứ hai, ngày 20/07/2020 15:19 PM (GMT+7)
Chiều 20/2, tại hội thảo quốc tế phát triển hệ thống an sinh xã hội (ASXH) bền vững và cơ hội đối với Việt Nam, ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, hàng năm số lượt người được hưởng chính sách BHXH, BHYT tại Việt Nam đã bảo hiểm vượt hơn 2 lần tổng số dân.
Bình luận 0

Theo ông Ánh, từ năm 1995 đến hết năm 2019, toàn ngành đã giải quyết cho trên 120 triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (bình quân mỗi năm trên 4,8 triệu lượt người); từ năm 2010 đến hết năm 2019 giải quyết cho gần 6,9 triệu người hưởng chế độ BH thất nghiệp. Đến cuối năm 2019, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,2 triệu người (tăng 174% so với năm 1995).

BHXH đối mặt với nhiều thách thức - Ảnh 1.

Tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH đạt gần 16 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động); số người tham gia BHYT đạt gần 86 triệu người (chiếm 90% dân số).

Tuy đã có nhiều thành công nhưng ngành BHXH cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Số lượt người tham gia BHXH đang tăng lên từng năm nhưng đến nay cũng mới đạt 32% dân số. Hiện còn 10% dân số chưa tham gia BHYT nhưng đây cũng là các đối tượng khó vận động; Thách thức trong quản lý cho phí khám chữa bệnh BHYT. 

Cho dù đã tăng cường nhiều biện pháp nhưng trong điều kiện các cơ sở y tế tự chủ tài chính, mức đóng thấp nên việc "cân đong đo đếm" Quỹ BHYT cũng gặp khó khăn; Hiện nay mức tuân thủ pháp luật về thực hiện chính sách BHXH, BHYT của người dân và một số tổ chức còn thấp nên dù đã tăng cường truyền thông, kiểm tra xử phạt nhưng vẫn còn diễn ra tình trạng trục lợi chính sách vẫn còn diễn ra ở một số nơi...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem