Bị cảnh cáo, Toyota "lời qua tiếng lại" với ông Trump

Thứ hai, ngày 09/01/2017 14:27 PM (GMT+7)
Hãng xe Nhật nhấn mạnh đã từng đầu tư rất nhiều vào Mỹ và nhắc khéo vị Tổng thống Mỹ đắc cử đừng quên điều đó.
Bình luận 0

Mới đây, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã viết một nội dung mang tính "răn đe" Toyota trên mạng xã hội Twitter, vì hãng này có kế hoạch sẽ sản xuất xe tại Mexico. Cụ thể, ông Trump viết "Toyota Motor nói họ sẽ xây một nhà máy ở Mexico để sản xuất ô tô dòng Corolla cho thị trường Mỹ. Không đời nào! Xây nhà máy ở Mỹ hoặc chịu đóng thuế cao hơn".

img

Trên thực tế, ông Donald Trump đã nhầm lẫn bởi nhà máy Baja ở miền Tây Mexico chỉ sản xuất dòng bán tải cỡ trung Tacoma. Kế hoạch đầu tư 150 triệu USD mở rộng nhà máy này cũng không liên quan gì đến dòng xe Corolla mà Tổng thống đắc cử Mỹ đề cập.

Chính xác thì Toyota sẽ sản xuất dòng xe Corolla tại một nhà máy khác tại Guanajuato, Mexico. Theo những gì Toyota công bố vào năm 2015, thì nhà máy Guanajuato được Toyota đầu tư lên đến 1 tỷ USD và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019 với tổng sản lượng lên đến 200.000 chiếc xe mỗi năm. Nhà máy Guanajuato sẽ đóng vai trò thay thế hoạt động sản xuất của nhà máy Cambridge tại Ontario, Canada trước đây.

Trước sự "dằn mặt" từ ông Trump, Tập đoàn Toyota đã ra một thông cáo đáp trả vào ngày 5/1, trong đó tỏ ra vừa mềm mỏng nhưng cũng đủ cứng rắn khi khẳng định họ "đã là một phần của văn hóa Mỹ trong gần 60 năm qua". Thông cáo cũng nhắc đến việc Toyota đã đầu tư gần 21,9 tỉ USD vào Mỹ, bao gồm 10 nhà máy, 1.500 đại lý, hơn 130.000 nhân viên và sản xuất 25 triệu ô tô trong vòng 30 năm qua.

img

"Tập đoàn Toyota mong muốn được phối hợp với chính quyền của ông Trump, vì lợi ích tốt nhất của người tiêu dùng và ngành công nghiệp ô tô", thông cáo viết rõ. Từ Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các và Bộ trưởng Thương mại cũng đã lên tiếng, nhằm bày tỏ sự ủng hộ với Toyota cũng như trấn an dư luận. 

Mỹ là thị trường lớn của nhiều tập đoàn ô tô đến từ Nhật Bản như Toyota, Nissan hay Honda. Giá trị cổ phiếu của các tập đoàn này đã sụt giảm từ 2 - 3% trong phiên giao dịch ngày 6/1 tại thị trường Nhật Bản ngay sau dòng tweet của ông Trump.

Trí Dũng (tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem