Bí kíp để đầu tư chứng khoán an toàn và hiệu quả

Giang Nguyễn Chủ nhật, ngày 18/07/2021 05:55 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi thấp, đầu tư bất động sản đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp còn thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm và vượt mốc 1.400 điểm lịch sử, thì lượng người tìm đến thị trường chứng khoán ngày càng tăng, kể cả người không biết gì về chứng khoán.
Bình luận 0

Trong tháng 5, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới khoảng 113,543 tài khoản chứng khoán, một con số kỷ lục trong 1 tháng từ trước đến nay.

Dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng cao kỷ lục. Giá trị khớp lệnh mỗi phiên luôn trên 1 tỷ USD. Thanh khoản cũng tăng dần theo từng tháng. Theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán thì thanh khoản đến từ các kênh đầu tư khác đang dần chuyển sang chứng khoán.

Có thể thấy dòng tiền từ F0 vẫn đang tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán. Vậy với những nhà đầu tư chưa biết gì về chứng khoán mà muốn gia nhập thị trường chứng khoán thì nên bắt đầu từ đâu?

Thị trường chứng khoán không kén người tham gia nhưng không phải ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công. Và để trở thành nhà đầu tư thông thái là những người làm chủ được mình trong cuộc chơi. Bởi thế sự tỉnh táo luôn là yếu tố quyết định chiến thắng.

Để bắt đầu đầu tư chứng khoán hiệu quả, các bạn nên tải về máy một ứng dụng chuyên biệt về tài chính chứng khoán. Và app 24HMoney - một ứng dụng rất hữu ích khi gần như có đầy đủ mọi thứ cần thiết để phục vụ cho một người mới bước chân vào thị trường chứng khoán cũng như những người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp lâu năm. Đặc biệt ứng dụng hoàn toàn miễn phí.

img

Có rất người nghĩ rằng, chỉ cần lên một trang tin điện tử về tài chính – chứng khoán để cập nhật tin tức, hoặc lên Google để tìm kiếm vấn đề nào đó bằng cách gõ từ khoá là ra. Nhưng đối với nhà đầu tư chứng khoán là chưa đủ, bởi không một nhà đầu tư nào có đủ thời gian ngồi theo dõi hết tin tức để lọc ra cho mình những thông tin cần thiết.

Trên ứng dụng 24HMoney với tính năng “theo dõi mã chứng khoán” cho phép người dùng app tự chọn mã cổ phiếu theo dõi để thường xuyên nhận được những tin tức về giá cổ phiếu đó, các thông tin mới liên quan đến mã cổ phiếu của doanh nghiệp trong danh mục theo dõi của nhà đầu tư sẽ được tự động gửi về. Hoặc các thông tin về báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, lịch sử biến động giá cổ phiếu… tất cả sẽ được hiển thị đầy đủ ngay trên chiếc điện thoại của mình khi người dùng tra cứu một mã cổ phiếu nào đó.

Tính năng phân tích kỹ thuật, giúp người dùng có thể phân tích những biến động thị trường, biểu đồ… để từ đó có được định hướng về thời điểm mua bán sao cho hợp lý nhất.

Đặc biệt, trên ứng dụng 24HMoney, nhà đầu tư sẽ không phải tốn thời gian ôm bảng điện. Với tính năng “cảnh báo giá chứng khoán” trên 24HMoney sẽ giúp người dùng nhận được tín hiệu cảnh báo chân và đỉnh sóng cùng với đó là các tín hiệu các mã mà người dùng quan tâm. Với tính năng này, người dùng có thể theo dõi tín hiệu cổ phiếu ở bất kì đâu. Hỗ trợ người dùng mua bán chính xác và kịp thời.

Ngoài ra, còn rất nhiều tiện ích khác trên 24HMoney đang chờ mọi người khám phá. Và điều quan trọng hơn cả là tất cả những tiện ích đó đều hoàn toàn miễn phí trên 24HMoney.

img

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem