Bị phạt 400 triệu đồng sau 5 năm đầu độc môi trường

Chủ nhật, ngày 05/12/2010 06:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là trường hợp hy hữu của một công ty hoạt động trên lĩnh vực sản xuất tơ tằm và là đơn vị có 100% vốn nước ngoài, có trụ sở đóng tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng): Vikotex - Công ty Sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc.
Bình luận 0

Ngày 3-12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết là đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài này số tiền trên 400 triệu đồng.

Ngày 13-10 vừa qua, qua nhiều lần mật phục, Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an Lâm Đồng đã bắt quả tang Vikotex có hành vi xả nước thải bẩn trực tiếp ra suối Tân Hà - một trong những nhánh suối đổ vào sông Đồng Nai ở phía thượng nguồn. Hành vi này được thực hiện suốt từ năm 2005 đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem