Bí quyết chọn trang phục để bạn luôn hút mắt

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 06:30 AM (GMT+7)
Theo mốt chưa hẳn là sành điệu, nếu vô tình kết hợp những thứ tương phản, đi ngược lại các nguyên tắc bất di bất dịch của các chuyên gia về thiết kế.
Bình luận 0

Quần áo lót, như cái tên đã nói lên, phải thật kín đáo. Khi nhìn bạn từ sau lưng thì đừng để dây áo ngực hằn kéo trên lưng tạo nên những nếp gấp mất thẩm mỹ. Cho nên, phải nhìn ngắm vóc dáng mình dưới mọi góc độ. Tốt nhất là chọn áo lót dạng corset lửng, có thể ôm lấy cả lưng và bụng.

img
Ảnh: shutterstock

Tránh lạm dụng hoa văn, chúng rất nguy hiểm cho hình ảnh của bạn. Đừng làm nặng nề với áo hay váy 100% in hoa, tuy nhiên để luôn đúng mốt thì đừng kết hợp áo hoa và quần có chấm tròn to. Một áo hoặc váy hoa kèm với phần còn lại là màu thì rất đẹp. Lúc này bạn không nên vẽ hoa trên móng tay.

Chọn màu: mỗi người có một màu thích hợp và giúp tôn vinh vóc dáng. Vì vậy, nên chọn tất cả các tông từ màu này và tuân thủ vài quy định về phong cách cũng như thẩm mỹ. Thí dụ: để màu hồng kẹo cho con gái và chọn sự sang trọng của màu xanh dương hay trắng cho tuổi trung niên.

Các phụ trang và chi tiết khác luôn nên phù hợp với vóc dáng cơ thể nhằm tạo sự hài hòa cho tầm nhìn. Nếu chọn các kiểu trang phục có túi thì nhớ để cho túi trống không, đây không phải là dấu hiệu của sự nghèo nàn mà là phong cách. Túi không phải là nơi bỏ đủ thứ lủng củng, chúng có thể khiến cho vóc dáng của bạn thêm nặng nề.

Tránh chi tiết làm cho mập như: sọc ngang, sọc xéo, những kiểu bó vùng bụng hông, màu sáng hay bóng. Chọn các đường sọc dọc, màu tối và chất liệu mỏng mềm.

Chọn chiếc pull đẹp: Áo pull là trang phục dễ mặc và phổ biến nhất. Có đủ màu, thích hợp cho mọi mùa và mọi lứa tuổi. Nếu chọn đúng chất liệu và kiểu may thì áo có thể tôn vinh và cải tạo lại vóc dáng.

Cổ áo rất quan trọng: nếu có vòng 1 to thì bạn chọn cổ chữ V hay rộng nhằm hướng tầm nhìn xuống phía dưới. Tránh các kiểu cổ cao có khuynh hướng hướng tầm nhìn lên phía trên và làm cho ngực thêm nặng nề. Với vòng 1 nhỏ thì nên tạo điểm nhấn với áo cổ tròn hay cổ thuyền.

Chiều dài áo: tiện dụng nhất của mọi thời đại là chiều dài vừa phủ hông. Áo quá dài sẽ làm cho chân ngắn. Chớ theo sát mốt vì những gì gọi là khuynh hướng thường không phải lúc nào cũng thích hợp với mọi hình thể.

Tay áo: tùy theo sở thích cá nhân, nhưng tay dài 3/4 là thích hợp nhất, trong khi tay ngắn kén form người. Tay quá dài sẽ làm nặng vóc dáng và tăng nét nam tính.

Theo Thanh Niên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem