Bí thư, Chủ tịch Hoài Nhơn Phạm Trương: "Thịnh vượng của doanh nghiệp là mong muốn của chúng tôi"

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 25/06/2022 09:50 AM (GMT+7)
Chính quyền thị xã Hoài Nhơn, Bình Định thu hút đầu tư với phương châm hành động: "Sự thành công, thịnh vượng của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là mong muốn, thành công, thịnh vượng của thị xã Hoài Nhơn" và chủ trương nhất quán "Đồng hành, hỗ trợ, lắng nghe và hợp tác và phát triển".
Bình luận 0

Tiềm lực của Hoài Nhơn

Ngày 25/6, UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm XTĐT phía Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn năm 2022.

Hoài Nhơn là thị xã duyên hải thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nằm ngay giữa 2 thành phố lớn là Quy Nhơn và Quảng Ngãi (chỉ cách 90km), trung tâm động lực phát triển vùng phía Bắc của tỉnh Bình Định. 

Với đường bờ biển dài 24km, 2 cửa biển (Tam Quan và An Dũ), cảng cá Tam Quan đạt chuẩn cảng cá loại II và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng, đội tàu cá hơn 2.300 tàu, công suất trên 1 triệu CV, với gần 90% tàu tham gia khai thác hải sản xa bờ. 

Bí thư, Chủ tịch Hoài Nhơn Phạm Trương: "Thịnh vượng doanh nghiệp là mong muốn của chúng tôi"  - Ảnh 1.

Hoài Nhơn là thị xã duyên hải thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ảnh: Dũng Nhân.

Thị xã có hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và giao thông phong phú, đa dạng, các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường sắt chạy dọc chiều dài của thị xã với 2 nhà ga đường sắt (Bồng Sơn và Tam Quan).

Cao tốc Bắc – Nam đang xây dựng 2 điểm đấu nối tại địa phận thị xã, đường sắt, nhà ga đường sắt tốc độ cao; là điểm đầu của các tuyến tỉnh lộ, đường quốc gia ven biển, hệ thống cầu, đập bắt qua sông Lại Giang nối liền hầu hết các địa phương trong thị xã và các huyện lân cận phía Bắc tỉnh Bình Định và phía Nam thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nên rất thuận lợi cho việc thông thương, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Hoài Nhơn nhiều tiềm năng lớn về thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm gắn với du lịch làng nghề.

Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương cho biết, UBND thị xã đã triển khai, hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị 4 trung tâm: Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Hương, Hoài Thanh Tây. 

Giai đoạn 2021-2025, thị xã đang triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư 69 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 54.623 tỷ đồng, tương ứng sử dụng 2.647,74ha đất.

Bí thư, Chủ tịch Hoài Nhơn Phạm Trương: "Thịnh vượng doanh nghiệp là mong muốn của chúng tôi"  - Ảnh 2.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 24 dự án đầu tư với tổng mức vốn đầu tư 5.663 tỷ đồng, tương ứng với diện tích trên 124ha. 

"Trong hơn 10 năm qua, Hoài Nhơn luôn là địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Định với mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) hàng năm khá cao, cơ cấu các ngành chuyển biến theo hướng tích cực, bước đầu đạt kết quả thu hút đầu tư tốt. Chúng tôi phấn đấu xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III trước năm 2025 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2035", ông Phạm Trương nói.

 "3 nhanh, 4 đồng hành"

Theo Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương, địa phương xác định các trọng điểm và khâu đột phá tập trung vào phát triển sản xuất công nghiệp chế biến lâm sản, thủy sản, may mặc; phát triển du lịch, thương mại dịch vụ; tạo liên kết chuỗi, kết nối hiệu quả giữa các vùng miền và doanh nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng, bất động sản và chỉnh trang đô thị. 

Ngoài ra, Hoài Nhơn đang dẫn đầu công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Định và tiếp tục tập trung chương trình cải cách hành chính, nâng cao vai trò quản lý của bộ máy nhà nước gắn với chính quyền đô thị Hoài Nhơn giai đoạn 2020 – 2025, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

Bí thư, Chủ tịch Hoài Nhơn Phạm Trương: "Thịnh vượng doanh nghiệp là mong muốn của chúng tôi"  - Ảnh 3.

Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương nêu phương châm "3 nhanh, 4 đồng hành" thu hút đầu tư. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và Phục vụ hành chính công của thị xã làm mô hình điểm của tỉnh sẽ hoạt động cuối năm 2022, nhằm giải quyết nhanh nhất thủ tục hành chính, góp phần cải thiện cơ bản môi trường đầu tư - kinh doanh của thị xã.

Ông Phạm Trương cho rằng, chính quyền thị xã Hoài Nhơn tập trung giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công công trình, dự án trọng điểm theo phương châm "3 nhanh, 4 đồng hành". 

Đó là giải phóng mặt bằng sạch, nhanh; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư nhanh nhất; giải quyết khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau đầu tư theo thẩm quyền nhanh nhất. 

Liên tục đồng hành cùng nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp quy hoạch và đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư. Đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính để triển khai dự án, trong hoạt động xây dựng công trình đúng quy định pháp luật; giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động dự án hiệu quả bền vững. 

Bí thư, Chủ tịch Hoài Nhơn Phạm Trương: "Thịnh vượng doanh nghiệp là mong muốn của chúng tôi"  - Ảnh 4.

Đô thị trung tâm Bồng Sơn nằm bên sông Lại Giang. Ảnh: Dũng Nhân.

Ngoài ra, đồng hành trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các công trình mới và chuẩn bị đầu tư; kịp thời rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

"Với phương châm hành động 'Sự thành công, thịnh vượng của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là mong muốn, thành công, thịnh vượng của thị xã Hoài Nhơn' và chủ trương nhất quán 'đồng hành, hỗ trợ, lắng nghe và hợp tác và phát triển', Hoài Nhơn luôn hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến gắn bó thị xã với các dự án đầu tư. Nâng tầm và vai trò của thị xã đối với tỉnh Bình Định và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", ông Phạm Trương nhấn mạnh. 

5 cam kết trách nhiệm của lãnh đạo Hoài Nhơn

Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương khẳng định, chính quyền thị xã luôn đảm bảo những cam kết trách nhiệm, cụ thể:

Chủ động, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc, xem khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, chính là khó khăn, vướng mắc của thị xã và tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư tiếp cận các chính sách của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về hỗ trợ đầu tư, phát triển trong các lĩnh vực.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua việc thực hiện, thụ hưởng các chính sách của tỉnh về ưu đãi, hỗ trợ thuê đất, đầu tư kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục hành chính…

Thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng các quy định về thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, kiến nghị Trung ương, Tỉnh điều chỉnh, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí, thời gian cho nhà đầu tư.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, tận tụy, lắng nghe, chủ động giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư. Sẵn sàng cung ứng đủ lao động, có chất lượng phù hợp hoạt động đầu tư.

Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã xuyên suốt quá trình hoạt động trước, trong và sau khi nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn thị xã.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem