Bí thư Đà Nẵng: "Đưa siêu thị vào vùng phong tỏa"

Đình Thiên Thứ hai, ngày 09/08/2021 22:11 PM (GMT+7)
Để đảm bảo lương thực cho người dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải đưa các siêu thị xuống phố, xuống tổ dân phố để bán hàng chứ không phải chờ người dân đặt hàng rồi mới "ship".
Bình luận 0

Chiều tối nay (9/8), tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tổ chức các siêu thị lưu động xuống phố bán hàng cho dân vùng phong tỏa.

Thông tin tại cuộc họp, ngày hôm nay (9/8), thành phố Đà Nẵng xét nghiệm hơn 62 ngàn lượt người, ghi nhận 60 ca mắc Covid-19, giảm 6 ca so với hôm qua. Trong số ca mắc mới, 51 trường hợp đã được cách ly, 9 trường hợp trong khu phong tỏa thuộc quận Sơn Trà.

Bí thư Đà Nẵng: "Đưa siêu thị vào vùng phong tỏa" - Ảnh 1.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế khẩn trương tiêm vaccine theo kế hoạch. Ảnh: Đình Thiên

Hiện, quận Sơn Trà vẫn là điểm nóng nhất về dịch bệnh với 48 ca mắc mới. Công an thành phố tăng cường 89 cán bộ, chiến sĩ xuống khu vực phong tỏa siết chặt hơn việc cách ly nhà với nhà, thực hiện nghiêm quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đối với 5 phường đã cách ly y tế.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra thực tế chiều nay, ông nhận thấy tình hình lương thực, thực phẩm rau củ quả thiết yếu ở 5 phường cách ly y tế rất thiếu thốn. Nhiều người chia nhau từng bắp cải, nửa trái su hào.

Trong cuộc họp, lãnh đạo quận Sơn Trà khẳng định ngày hôm nay đã chuyển xuống quận Sơn Trà 50 tấn rau củ quả.

Bí thư Đà Nẵng: "Đưa siêu thị vào vùng phong tỏa" - Ảnh 2.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu đưa siêu thị vào vùng phong tỏa. Ảnh Đình Thiên

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở Công thương tổ chức các điểm bán hàng cho nhân dân, nhất là những phường có chợ bị phong tỏa, không để người dân từ phường này qua phường khác mua hàng.

"Phải đưa các siêu thị xuống phố, xuống tổ dân phố để bán hàng chứ không phải chờ người dân đặt hàng rồi mới ship xuống nữa. Bởi một số chợ bây giờ chúng ta đã không cho họ họp rồi thì không nên để cho dân người ta đi chợ ở phường khác, khu vực khác để mua thực phẩm. Nếu đi như vậy, chúng ta mất khả năng kiểm soát. Tôi nói ví dụ như ở một phường không có chợ thì mình phải lập điểm bán hàng, đưa hàng xuống dưới các khu vực đó để bán hàng cho dân, ông Quảng nói.

Tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế khẩn trương tiêm vaccine theo kế hoạch, tuyên truyền cho người dân đăng ký lịch tiêm theo đối tượng, không lựa chọn loại vaccine

Chủ tịch UBND thành phố đồng ý cho các đơn vị làm việc tại khu vực cảng Đà Nẵng như Hải quan, xưởng X50, nhân viên bốc xếp cảng Đà Nẵng được phép ra vào nơi làm việc trong khu vực đang phong tỏa. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, công nhân cảng Đà Nẵng phải được chở vào bằng xe ô tô đến thẳng địa điểm làm việc, không được đi riêng lẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem