Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 26/07/2022 18:42 PM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai là để kiểm soát tốt nội bộ.
Bình luận 0
Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai làm trưởng ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chiều 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai gồm 16 người. Trong đó ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai làm Trưởng ban.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đồng Nai - Ảnh 2.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực gồm 16 thành viên. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại hội nghị, ông Lĩnh nhấn mạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát nội bộ, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ chứ không làm thay các cơ quan Tư pháp để tất cả cùng nhau thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Thúc đẩy xử lý vụ việc trên địa bàn đúng pháp luật, không trì trệ, không để xảy ra hiện tượng làm tiêu cực trong cơ quan Tư pháp về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

"Hi vọng các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, nêu gương, là những cán bộ gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, kiểm soát được nội bộ, phòng ngừa vi phạm và nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm túc.

Bên cạnh đó các thành viên cần nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt", ông Lĩnh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem