Bí thư Đà Nẵng: Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa đồng đều, kết quả còn khiêm tốn

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ năm, ngày 14/04/2022 16:40 PM (GMT+7)
Kinh tế TP.Đà Nẵng tuy có tăng trưởng nhưng chưa đồng đều, kết quả còn khiêm tốn, đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đà Nẵng.
Bình luận 0

Ngày 14/4, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 7. Theo nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố đang dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 30%.

Cụ thể, quý I vừa qua, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch, mở lại các đường bay quốc tế và quốc nội. Các hoạt động du lịch từng bước khởi sắc, nhất là từ giữa tháng 3 đến nay. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt. Riêng 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 500 triệu USD, tăng gần 30%.

Bí thư Đà Nẵng: Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa đồng đều, kết quả còn khiêm tốn - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 7. Ảnh: Lam Hàn

Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Hoạt động sản xuất công nghiệp bắt đầu phục hồi và chuyển biến tích cực.

Trong Quý I năm nay, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng; cấp mới 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6 triệu USD. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước đến cuối quý I, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn khoảng 790 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch Trung ương giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm nay hơn 7.200 tỷ đồng, đạt gần 37% dự toán HĐND thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trên cơ sở đà khôi phục những tháng cuối năm 2021, trong quý I/2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có những chuyển biến khả quan trên một số lĩnh vực.

Bí thư Đà Nẵng: Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa đồng đều, kết quả còn khiêm tốn - Ảnh 2.

Kinh tế Đà Nẵng tuy có tăng trưởng nhưng chưa đồng đều, kết quả còn khiêm tốn. Ảnh: Lam Hàn

Theo Bí thư Đà Nẵng, thu ngân sách tính đến ngày 13/4/2022 của Đà Nẵng đạt khá so với dự toán, ước đạt hơn 7.600 tỷ đồng, xấp xỉ 40% dự toán và hầu hết các quận, huyện thu đạt khá cao so dự toán.

Trong đó hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt và kim ngạch xuất khẩu phần mềm tính đến tháng 3/2022 ước đạt 27,5 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,7% so với cùng kỳ 2021; tiến độ các công trình, dự án động lực cơ bản đảm bảo tiến độ, nhiều dự án quan trọng đã khởi công, khánh thành, đưa vào sử dụng. Hoạt động dịch vụ, du lịch dần sôi động trở lại, đặc biệt, trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 vừa qua, thành phố đã đón gần 80.000 lượt khách.

Tuy nhiên, Bí thư Đà Nẵng cho hay, nền kinh tế thành phố tuy có tăng trưởng nhưng chưa đồng đều, kết quả còn khiêm tốn. Đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với số lao động tự do thất nghiệp, lao động lĩnh vực dịch vụ...Vì vậy, cần phải tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem