Thứ bảy, 20/04/2024

Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Quyết tâm không làm phụ lòng doanh nghiệp'

19/02/2023 8:00 AM (GMT+7)

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, khi các sở, ngành TP nói đã làm hết sức nhưng doanh nghiệp nói vẫn gặp khó, chứng tỏ sự nỗ lực đó vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp trong nước.

Quyết tâm không làm phụ lòng doanh nghiệp

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các hiệp hội ngành nghề trên địa bàn TP.HCM cũng phản ánh khó khăn trong tiếp cận vốn, lãi suất cao.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp thẳng thắn của doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng khi các sở, ngành TP nói đã làm hết sức nhưng doanh nghiệp nói vẫn gặp khó, chứng tỏ sự nỗ lực đó vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông cho rằng, cần nỗ lực hơn nữa để chính quyền thực sự là bạn đồng hành của doanh nghiệp theo đúng tinh thần mà TP.HCM đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Quyết tâm không làm phụ lòng doanh nghiệp' - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp. Ảnh: HUY QUANG

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, TP.HCM có thể vực dậy, bật lên mạnh mẽ sau đại dịch với đà tăng trưởng hơn 9% là nhờ sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp TP.

Trước các đề xuất, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền cấp Trung ương, Bí thư Nên nói TP sẽ có tiếp thu và đề xuất. Còn với những tồn tại của TP mà doanh nghiệp đặt ra như về thủ tục, vốn vay, lãi suất thì TP phải nỗ lực để khắc phục.

“Trong bối cảnh hiện nay chúng ta phải khắc phục nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong phạm vi, thẩm quyền của TP. Mỗi sở, ngành cần soi lại mình, soi lại từng việc đã làm, những cái đã làm để đề ra những việc mới, cách làm mới. Những việc nào cần làm, phải làm thì phải làm sớm”- Bí thư Nên chỉ rõ.

Ông cho biết trong từng lĩnh vực, doanh nghiệp đã đề xuất cụ thể, chính quyền TP sẽ tổ chức lãnh đạo trong thời gian tới với quyết tâm không làm phụ lòng doanh nghiệp.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói việc cải cách thủ tục hành chính phải được thực hiện mạnh mẽ hơn ở từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính quyền TP. Trong đó, cần chú ý đẩy mạnh chuyển đổi số, tối giản thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải quyết để có sự thông suốt hơn.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: “Phải làm sao công khai, minh bạch, bình đẳng, lành mạnh các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với chính quyền, không rón rén gì hết. Chính quyền phải đưa ra thông điệp mỗi người làm đúng và làm tốt công việc của mình”.

Ông nhắn nhủ đến doanh nghiệp: “Ai làm không đúng theo quy định, có ý này ý khác thì nhắn tin cho tôi để trực tiếp giải quyết. Mối quan hệ doanh nghiệp- chính quyền phải ngày càng trong sáng, đẹp đẽ hơn”.

Ông cũng đề cập đến việc cần thiết phải “khởi động lại, làm nóng hơn” chương trình cho vay kích cầu của TP với những cơ chế mới, phù hợp với bối cảnh, có sự chia sẻ với doanh nghiệp.

Ông gợi mở, UBND TP cần có quy chế phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các doanh nghiệp, phải kết hợp phối hợp chặt chẽ 3 chiều, bằng trách nhiệm, chia sẻ, sáng tạo để vượt qua khó khăn.

Cạnh đó, phải tập trung xây dựng nguồn nhân lực cho ngành du lịch; xây dựng môi trường sống, môi trường văn minh, hiện đại để du khách đến TP.HCM thật sự yên tâm khi đi ngoài đường phố.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng mong doanh nghiệp cùng chung tay với TP, khó khăn tới đâu thì có báo cáo để tháo gỡ tới đó chứ không chờ họp.

Có nỗ lực nhưng còn sợ trách nhiệm, còn đùn đẩy

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu, sở, ngành nào có liên quan đến các phản ánh của doanh nghiệp thì chủ động đối thoại, tháo gỡ những khó khăn.

Với những nội dung góp ý có tính chất dài hạn, ông Hoan yêu cầu ngành công thương xem xét, đưa vào đề án phát triển ngành, lĩnh vực.

Ở góc độ chính quyền, ông Hoan nói khó khăn của doanh nghiệp hiện nay nằm ở hai điểm: pháp lý và trách nhiệm công vụ của công chức.

“Chúng ta có nỗ lực nhưng chưa làm tròn trách nhiệm, còn sợ trách nhiệm, còn đùn đẩy”- ông nói và yêu cầu đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính quyền TP cần nâng cao trách nhiệm công vụ, có nghiên cứu, đề xuất khắc phục những điểm còn chồng chéo trong quy định pháp luật để có sự linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Quyết tâm không làm phụ lòng doanh nghiệp' - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao đổi với doanh nghiệp. Ảnh: HUY QUANG

Ông Hoan nêu vấn đề, nếu chậm giải quyết những vướng mắc đó sẽ còn khó khăn hơn, ảnh hưởng tăng trưởng của doanh nghiệp và cả TP. Quan điểm của TP là không chỉ lắng nghe mà sẽ nỗ lực, có trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp trong thẩm quyền TP. Nếu vướng mắc lớn hơn, TP sẽ trình đến Trung ương.

Động thái mới nhất mà chính quyền TP vừa thực hiện là yêu cầu các ngân hàng thương mại đang rà soát các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để triển khai thực hiện, bổ sung nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu QCG đã tăng phi mã tới 89%, từ mức 9.160 đồng/CP lên tới 17.350 đồng/CP. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, tài sản của gia đình Cường Đô La đã tăng gần 1.360 tỷ đồng, lên hơn 2.880 tỷ đồng.

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Sát giờ nghỉ trưa, VN-Index có thời điểm giảm sâu tới hơn 23 điểm khi lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện.

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, quý I/2024, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,869 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của kiều hối trong 3 năm gần đây.

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (19/4) đã đảo chiều tăng trở lại do lo ngại rủi ro địa chính trị, nhà đầu tư cũng tăng nhu cầu trú ẩn với vàng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Ngành thép kỳ vọng đi vào hồi phục từ năm 2024 nhờ sự ấm dần lên của ngành bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công. Từ đó, SHS đặt giá mục tiêu của HPG là 34.300 đồng trong vòng 12 tháng tới, tiềm năng tăng giá 21% (giá hiện tại của cổ phiếu này là 28.000 đồng).

Thị phần môi giới chiếm 9,32%, công ty của ông Nguyễn Duy Hưng báo lãi quý I tăng 53%

Thị phần môi giới chiếm 9,32%, công ty của ông Nguyễn Duy Hưng báo lãi quý I tăng 53%

SSI ước doanh thu hợp nhất đạt 2.022 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 945 tỷ đồng, tương ứng tăng 36% và 53% so với quý I/2023.