Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam có những vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang vào cuộc

PVCT Thứ năm, ngày 10/06/2021 18:08 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Trường hợp ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã có một số vi phạm, khuyết điểm. Thời gian sắp tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có kết luận.
Bình luận 0

Chiều nay (10/6), Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam có những vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang vào cuộc - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Ban Tổ chức Trung ương trả lời về vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam (ảnh Q.V).

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên trong quá trình xem xét thì Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách vì không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 1 đại biểu tỉnh Bình Dương. Do đó, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội có 499 người trúng cử.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh việc Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Bà Thanh cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có nghị quyết về việc không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vì lý do ông Trần Văn Nam không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam có những vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang vào cuộc - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Thanh cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia không nhận được đơn xin thôi đại biểu Quốc hội của ông Trần Văn Nam. Hội đồng bầu cử quốc gia đã căn cứ vào kết luận của các cơ quan chức năng và căn cứ vào quy định của pháp luật để khẳng định việc ông Trần Văn Nam không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết thêm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và đã có báo cáo bước đầu về kết quả xem xét dấu hiệu vi phạm.

Trường hợp ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã có một số vi phạm, khuyết điểm. Thời gian sắp tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có kết luận.

Nói về vi phạm của ông Trần Văn Nam, bà Thanh cho biết: Đó là vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; thứ hai trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông Trần Văn Nam từ khi còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trong quyết định liên quan đến quản lý nhà nước, nhất là vấn đề về đất đai gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đối chiếu với các quy định của pháp luật thấy ông Trần Văn Nam vi phạm pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 

"Đây là 2 lý do cụ thể, rõ ràng để Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét và đối chiếu để không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Nam", bà Thanh cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem