Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trở thành Tổng Thư ký Quốc hội

PVCT Thứ tư, ngày 07/04/2021 09:28 AM (GMT+7)
Sáng nay (7/4), Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội. Theo kết quả bầu, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.
Bình luận 0

Các Chủ nhiệm được bầu gồm:  Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trở thành Tổng Thư ký Quốc hội - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trở thành Tổng Thư ký Quốc hội (ảnh báo Đắk Lắk).

Sau khi công bố kết quả bầu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu các chức danh nêu trên.

Về lý lịch của tân Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: Ông sinh năm 1965 (56 tuổi), quê Hải Dương. Ông tốt nghiệp tiến sĩ kỹ thuật an toàn hàng hải; thạc sĩ an toàn hàng hải; kỹ sư điều hành tàu biển; cử nhân Anh văn; lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (Dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Quá trình công tác, ông đã kinh qua các chức vụ như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 7/2019, ông được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra tháng 10/2020), ông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trở thành Tổng Thư ký Quốc hội - Ảnh 2.

Ông Vũ Hải Hà, Lê Quang Huy, Nguyễn Đắc Vinh, Vương Đình Huệ và Bùi Văn Cường (tính từ trái qua phải).

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy sinh năm 1966 (55 tuổi), quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội; ông có học vị tiến sĩ công nghệ thông tin; kỹ sư Xây dựng dân dụng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Trước khi được bầu là Chủ nhiệm ông giữ chức Phó Chủ nhiệm ở Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường từ năm 2017.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà sinh năm 1969 (52 tuổi), quê Nam Định. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản lý chính sách công, cử nhân luật, cử nhân ngôn ngữ. 

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Trước khi được bầu làm Chủ nhiệm, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972 (49 tuổi), quê Nghệ An. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ hóa học. 

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII và XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, X; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (6/2014 - 12/2014); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 10/2011); Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cuối năm 2019, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem