Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc chống bão số 9

27/10/2020 14:55 GMT+7
Tại hiện trường ở huyện Bình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo, chậm nhất đến 17 giờ chiều hôm nay (ngày 27/10), Bình Sơn và các huyện, thành khác của tỉnh phải hoàn thành công tác phòng chống bão số 9.

Trưa 27/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến kiểm tra hiện trường việc di dời 5.000 dân tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - một trong những địa phương có số lượng dân phải di dời do ảnh hưởng bão nhiều của tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc chống bão số 9 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, động viên người dân đi tránh trú bão.

Tại đây, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương các cấp ngành của địa phương đã nỗ lực phối hợp trong việc vận động đưa người dân khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc chống bão số 9 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người già đến nơi trú bão số 9.

Ngoài huyện Bình Sơn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo, chậm nhất đến 17 giờ hôm nay (ngày 27/10), các huyện thành của tỉnh phải thực hiện hoàn tất công tác triển khai phòng chống bão. Đặc biệt là công tác di dời dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc chống bão số 9 - Ảnh 3.

Người dân dùng bao dồn cát để chèn chống nhà cửa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc chống bão số 9 - Ảnh 4.

Làm tường chắn sóng to đánh sập nhà.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt tại hiện trường, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết: Các cấp ngành của tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai hoàn thành công tác phòng chống bão trong thời gian sớm nhất, nhằm hạn chế thiệt hại mức thấp nhất do cơn bão số 9 gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc chống bão số 9 - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính (đứng giữa), đang chỉ đạo cho địa phương triển khai công tác phòng chống bão số 9 tại huyện Bình Sơn.

Cùng kiểm tra, đôn đốc, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương để chỉ huy ứng phó bão số 9, gồm 15 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng ban chỉ đạo.

Được biết, để đối phó với bão số 9 đang sắp đổ bộ vào đất liền, chỉ riêng số dân ở khu vực nguy hiểm của tỉnh Quảng Ngãi cần di dời dự kiến khoảng 18.000 hộ (gần 70.000 người).

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục