Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kêu gọi người dân dùng hàng hóa, dịch vụ trong tỉnh

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 04/10/2020 10:04 AM (GMT+7)
Trong thư kêu gọi của mình, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kêu gọi mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mỗi gia đình, mỗi người hãy thay đổi thói quen tiêu dùng hàng ngày từ việc tăng tỷ lệ hải sản trong mỗi bữa ăn; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh...
Bình luận 0

Cuộc vận động "Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh" được bắt đầu bằng bức thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát đi vào hôm qua (3/10).

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh kêu gọi dùng hàng hóa, dịch vụ trong tỉnh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trong thư, ông Ký viết: Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm tuyến đầu, chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã từng bước thực hiện thành công "mục tiêu kép" theo phương châm "3 trước", "4 tại chỗ"; vừa phòng, chống, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để nảy sinh mầm bệnh trên địa bàn, chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; vừa ổn định, phát triển kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 6,5%, là một trong số ít tỉnh có tăng trưởng cao nhất trong điều kiện ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh kêu gọi dùng hàng hóa, dịch vụ trong tỉnh - Ảnh 2.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên hai con số, GRDP quý IV của Quảng Ninh phải đạt tối thiểu 19%.

Song, để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2020 như kỳ vọng của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mong muốn của nhân dân, theo đó tăng trưởng kinh tế quý IV phải đạt tối thiểu 19% (trong đó các khu vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 21,2%; dịch vụ tăng 22,5% và thuế sản phẩm tăng 9,1%) đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao độ truyền thống "kỷ luật và đồng tâm" của Vùng mỏ anh hùng, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo để biến ý chí, khát vọng, niềm tin thành những hành động thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Xuân Ký thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh bày tỏ tha thiết kêu gọi và trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong tỉnh, đặc biệt là công nhân, lao động ngành than, trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, học sinh, sinh viên bằng tình cảm, trách nhiệm và những hành động cụ thể xung kích đi đầu thực hiện Cuộc vận động "Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh", trọng tâm là thúc đẩy, kích cầu toàn diện du lịch nội địa, sử dụng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong tỉnh.

"Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mỗi gia đình, mỗi người hãy thay đổi thói quen tiêu dùng hàng ngày từ việc tăng tỷ lệ hải sản trong mỗi bữa ăn; tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm, tham quan, du lịch trong tỉnh đến việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần vừa bảo đảm ổn định đời sống, việc làm của nhân dân, vừa tạo ra giá trị gia tăng mới, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", ông Ký nêu ở cuối thư.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 6,5%. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn thấp hơn 3,5% so với mục tiêu tăng trưởng năm 2020 và thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2019. Vì vậy để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên hai con số, GRDP quý IV phải đạt tối thiểu 19%. Trong đó khu vực I: Nông, lâm, thủy sản phải tăng 4,1%; khu vực II: Công nghiệp - xây dựng tăng 21,2%; khu vực III: Dịch vụ - thuế sản phẩm tăng 18,3%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem