Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: Phải sớm khởi tố các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Bạch Dương Thứ hai, ngày 03/08/2020 19:41 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM chiều 3/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo TP "phải kiên quyết, sớm khởi tố những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép".
Bình luận 0
Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: Phải sớm khởi tố các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Người dân ý thức đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh minh họa.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tình hình dịch Covid-19 đang rất phức tạp. Đặc biệt tại Đà Nẵng. Đến thời điểm này, TP.HCM vẫn được đánh giá là an toàn khi mới có 8 người nhiễm trong tổng số 10 triệu dân, tuy nhiên nguy cơ vẫn rất cao.

Ông Nhân nhận định, 2 nguồn nguy cơ lây nhiễm chính của TP.HCM hiện nay, là những người từ Đà Nẵng về và người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Theo báo cáo của Sở Y tế, có hơn 36.000 người từ Đà Nẵng về đã khai báo y tế. Nhưng báo cáo của hàng không cho biết, có khoảng 140.000 người đã từng đáp máy bay từ Đà Nẵng về TP.HCM. Vì thế, nguy cơ người nhiễm tại chỗ trong cộng đồng có thể vẫn còn. TP.HCM phải kiểm soát chặt những người từ Đà Nẵng về, nếu buông lỏng sẽ có nguy cơ lây nhiễm lớn.

Tính đến ngày 3/8, các cơ quan chức năng đã phát hiện 114 người nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Bí thư Nhân nhấn mạnh: "Phải ngăn chặn quyết liệt tình trạng này, phải khởi tố sớm nhất những đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố. Trong tháng 8, Công an thành phố sớm rà soát lại toàn bộ các đối tượng tạm trú, tạm vắng trên địa bàn".

Trong thời gian tới, thành phố phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, trong đó siết chặt việc đeo khẩu trang bởi đây là biện pháp phòng bệnh hàng đầu. Hiện nay vẫn có khoảng 20% người dân ra đường không đeo khẩu trang, ông Nhân yêu cầu các cơ quan chức năng phải quyết liệt kiểm tra và nhắc nhở.

Trong trạng thái bình thường mới, các hoạt động kinh doanh, sản xuất chưa bị đình trệ nhưng phải áp dụng các bộ tiêu chí an toàn. Bí thư Nhân đặc biệt lưu ý những người làm nghề lái xe taxi, vận tải công cộng chú ý hành khách mình vận chuyển, nếu thấy có nguy cơ phải báo ngay cho các cơ quan chức năng.

Hiện nay TP.HCM có 8 ca nhiễm Covid-19, nhưng ông Nhân yêu cầu ngành y tế phải chuẩn bị phương án điều trị, cách ly trong trường hợp có 50 ca nhiễm; nếu thành phố có 50 ca nhiễm thì phải lên phương án cho 100 ca cùng 10.000 chỗ cách ly.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định, thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nhưng các địa phương không được chủ quan, nếu không khoanh vùng, dập dịch quyết liệt thì nguy cơ bùng phát sẽ rất lớn.

Xác định việc phòng chống dịch còn dài, thành phố phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả, sống chung với dịch nên các sở ban ngành, địa phương phải có cách thức chỉ đạo điều hành cho phù hợp từng thời điểm phát sinh.

Sở Y tế phải rà soát lại toàn bộ quy trình phòng chống dịch trên địa bàn, khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại, đẩy nhanh công tác xét nghiệm. Sở Công Thương phải khuyến khích các hình thức kinh doanh trực tuyến, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đặc biệt khẩu trang, nước sát khuẩn, không để ảnh hưởng đến giá cả, phải có các đoàn kiểm tra, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá.

"Phải xử phạt hành chính các trường hợp người dân không đeo khẩu trang, cùng với đó, công khai các địa điểm bán khẩu trang đến từng thôn ấp, tổ dân phố, báo cáo ngay thành phố những điểm khan hiếm khẩu trang, không để người dân không mua được khẩu trang hoặc mua giá cao", ông Phong chỉ đạo.

Cùng với đó, công an thành phố phải kiểm soát chặt tình trạng tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, phối hợp cùng Sở Thông tin truyền thông xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật gây hoang mang dư luận; đồng thời xem xét tái lập lại các chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Riêng về ca người Nhật Bản nhiễm Covid-19, ông Phong yêu cầu phải truy vết hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân từ sân bay Liên Khương đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/7. Trước mắt đã xác định chuyến bay có 158 hành khách và 4 trẻ em, phải khoanh vùng những người ngồi cùng khoang với bệnh nhân để lấy mẫu xét nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem