Bị thúc ép gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, Thủ tướng Đức đưa ra cảnh báo

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 30/01/2023 09:54 AM (GMT+7)
Thủ tướng Olaf Scholz một lần nữa bác bỏ yêu cầu của các quan chức Ukraine nhằm cung cấp máy bay chiến đấu để đẩy lùi chiến dịch của Nga, đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây không tham gia vào "cuộc chiến vũ khí".
Bình luận 0
Bị thúc ép gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, Thủ tướng Đức đưa ra cảnh báo - Ảnh 1.

Các quan chức Ukraine đã kêu gọi Đức cung cấp máy bay chiến đấu Tornado. Ảnh: EPA

Tuần trước, Đức tuyên bố sẽ giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine sau nhiều tuần chịu sức ép từ NATO và các đồng minh Liên minh châu Âu (EU).

"Thực tế là chúng tôi vừa mới đưa ra quyết định về việc gửi xe tăng, và ngay lập tức cuộc tranh luận tiếp theo về máy bay chiến đấu đã nổ ra ở Đức. Điều này làm xói mòn niềm tin của người dân vào các quyết định của chính phủ", ông Scholz nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Tagesspiegel của Đức hôm 29/1.

"Tôi chỉ có thể khuyên là chúng ta không nên tham gia vào một 'cuộc chiến vũ khí'", ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk đã hối thúc Đức cung cấp hàng chục máy bay chiến đấu Tornado và kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia một "liên minh máy bay chiến đấu" để viện trợ cho đất nước của ông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa yêu cầu các quốc gia phương Tây cung cấp cho Kiev các hệ thống vũ khí cao cấp hơn trong bài phát biểu hàng ngày hôm 28/1. Ông Zelensky đề cập cụ thể đến Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS).

"Không có gì sai khi cung cấp vũ khí để bảo vệ Ukraine khỏi Nga", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tuần trước, Nga đã lên án việc NATO giao xe tăng chiến đấu cho Ukraine, gọi đây là bằng chứng "trực tiếp và ngày càng tăng" về sự can dự của Mỹ và châu Âu vào cuộc xung đột.

'Tiếp tục nói chuyện' với Tổng thống Putin

Nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết ông sẽ tiếp tục điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một kênh liên lạc cởi mở nhằm tìm cách chấm dứt xung đột.

"Tôi sẽ tiếp tục gọi cho ông Putin, bởi vì chúng tôi phải tiếp tục nói chuyện với nhau", ông Scholz nói.

Cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai người là vào đầu tháng 12/2022. Nhà lãnh đạo Nga khi đó nói rằng đường lối của Đức và phương Tây đối với Ukraine là "phá hoại" và kêu gọi Berlin suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình.

Ông Scholz cho biết, các cuộc trò chuyện thường xoay quanh "những vấn đề cụ thể" như trao đổi tù nhân, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

"Đối với tôi, điều quan trọng là các cuộc trò chuyện tiếp tục quay trở lại điểm chính: Làm thế nào để thế giới thoát khỏi tình trạng khủng khiếp này? Điều kiện rất rõ ràng: quân đội Nga phải rút lui", ông Scholz nói trong cuộc phỏng vấn.

Không 'leo thang'

Ông Scholz cũng cảnh báo rằng NATO không nên bị kéo vào cuộc xung đột với Moscow.

"Chúng ta phải làm mọi thứ để đảm bảo rằng cuộc xung đột Ukraine không biến thành cuộc chiến giữa Nga và NATO", ông nhấn mạnh và nói thêm rằng ông sẽ không "cho phép leo thang như vậy".

Thông báo về việc Đức gửi Leopard 2 cho Ukraine, ngay sau đó là cam kết cung cấp xe tăng M1 Abrams của Mỹ cho Kiev, đã khiến Điện Kremlin tức giận.

"Hiện tại, chúng tôi không có cuộc đàm phán nào với Thủ tướng Scholz trong lịch trình. Mặc dù vậy, Tổng thống Putin đã và vẫn sẵn sàng kết nối", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov được RIA Novosti dẫn lời nói.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức là nhà tài trợ khí tài quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, đứng trên các cường quốc châu Âu khác như Pháp và Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem