Bị tố dùng bằng giả, CEO Yahoo từ chức

Thứ hai, ngày 14/05/2012 12:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 13.5, hãng Yahoo xác nhận CEO Scott Thompson của hãng đã từ chức vì bị “tố” bằng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính tại trường Cao đẳng Stonehill của ông là giả.
Bình luận 0

Ông Scott Thompson giữ chức CEO của Yahoo từ tháng 1 đến nay. Mới đây, Daniel Loeb – một cổ đông lớn của hãng tố giác trong hồ sơ lý lịch của ông có bằng tốt nghiệp giả. Daniel Loeb đã vận động ông xin từ chức.

img

Ban giám đốc của Yahoo chỉ định Ross Levinsohn làm CEO tạm thời và ông Fred Amoroso sẽ là chủ tịch mới của Yahoo.

Năm 2008, ông Scott Thompson giữ chức chủ tịch hãng thanh toán trực tuyến Paypal. Từ tháng 1.2012, ông nhậm chức CEO của Yahoo thay cho ông Tim Morse. Kể từ khi lãnh đạo Yahoo, ông Scot đã cố gắng cắt giảm chi phí và làm gia tăng tài sản của hãng.

CEO Scot cắt giảm chi phí bằng cách giảm bớt 2.000 nhân công dư thừa, chiếm 14% số người lao động trong hãng, mỗi năm tiết kiệm được 375 triệu USD.

Theo BBC, Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem