Bị Wagner ám ảnh, Mỹ quyết gây áp lực trục xuất tổ chức đánh thuê khét tiếng của Nga

Phương Đăng (theo RT) Chủ nhật, ngày 05/02/2023 20:30 PM (GMT+7)
CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã cố gắng gây áp lực buộc các chính phủ châu Phi trục xuất công ty quân sự tư nhân khét tiếng của Nga, AP đưa tin.
Bình luận 0
Bị Wagner ám ảnh, Mỹ quyết gây áp lực trục xuất tổ chức đánh thuê khét tiếng của Nga - Ảnh 1.

Hàng nghìn chiến binh Wagner đã tời châu Phi tới Ukraine chiến đấu. Ảnh IT

Chính quyền Biden đang cố gắng gây áp lực buộc các quốc gia châu Phi trục xuất công ty quân sự tư nhân Wagner vốn hiện diện ở Sudan và Libya. Theo AP, việc này thậm chí “được đặt lên hàng đầu trong mọi cuộc gặp” giữa các quan chức Mỹ và Ai Cập.

Giám đốc CIA William Burns đã tập trung thảo luận về Wagner trong các chuyến thăm gần đây của ông tới Ai Cập và Libya, trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken cũng thảo luận về Wagner với Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi trong một chuyến thăm Cairo vào tháng trước, AP đưa tin hôm 4/2.

“Wagner đang ám ảnh (các quan chức Mỹ). Tổ chức này được đề cập đến đầu tiên trong mọi cuộc họp”, một quan chức chính phủ cấp cao của Ai Cập cho biết.

Ai Cập là một đầu mối quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, trong đó chính quyền Biden thậm chí còn thông qua Cairo chuyển thông điệp tới Moscow, thay vì liên lạc qua các kênh trực tiếp. Theo báo cáo của AP, Ai Cập đã liên hệ với các đối tác Sudan và Libya để bày tỏ sự không hài lòng của Washington với Wagner.

Ông Abbas Kamel, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ai Cập đã thúc giục Tướng Sudan Abdel-Fattah Burhan giải quyết việc Wagner “sử dụng Sudan làm căn cứ” cho các hoạt động ở Trung Phi, một quan chức Sudan cho biết.

Bản thân Giám đốc CIA Mỹ đã đến Libya để thảo luận về Wagner với chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Khalifa Haftar. Mỹ đã yêu cầu loại bỏ các chiến binh Wagner khỏi khu vực LNA kiểm soát để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của Libya.

Được thành lập vào năm 2014, Wagner chủ yếu hoạt động với tư cách là nhà thầu an ninh ở Châu Phi và Trung Đông. Người sáng lập Wagner là Yevgeny Prigozhin - một tài phiệt Nga có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Putin.

Mỹ đã tuyên bố Tập đoàn Wagner là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" vào tháng trước, sau khi lực lượng Wagner giành được một loạt chiến thắng trước quân đội Ukraine ở Donbass.

Báo cáo của AP lưu ý rằng bất chấp “nỗi ám ảnh” rõ ràng của Washington đối với tổ chức đánh thuê Nga, hiện vẫn “chưa có bằng chứng nào cho thấy áp lực của chính quyền Biden đang khiến Wagner bị mất chỗ đứng ở Sudan hoặc Libya.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem