Biden bộc lộ cách cư xử với Nga, Trung Quốc khác hẳn Trump

Minh Nhật (theo Barrons) Thứ bảy, ngày 20/03/2021 17:00 PM (GMT+7)
Hai tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bắt đầu bộc lộ phong cách ngoại giao của mình. Đặc biệt ông có cách cư xử với Nga và Trung Quốc - 2 đối thủ nặng ký của Washington, khác hẳn người tiền nhiệm Donald Trump, theo Barrons.
Bình luận 0
Biden bộc lộ cách cư xử với Nga, Trung Quốc khác hẳn Trump - Ảnh 1.

Ông Biden mới đây có bình luận gây sốc khiến Điện Kremlin nổi giận khi gọi Tổng thống Nga Putin là "kẻ sát nhân" trong khi các nhà đàm phán Mỹ khẩu chiến quyết liệt với phái đoàn Trung Quốc trong cuộc hội đàm song phương đầu tiên của 2 bên kể từ khi ông Biden nhậm chức. Theo các nhà phân tích, những diễn biến này tiết lộ cách tiếp cận cứng rắn, không một chút dè chừng của chính quyền Biden đối với Moscow và Bắc Kinh.

Theo Barrons, cách tiếp cận này khác với người tiền nhiệm của ông Biden là ông Donald Trump mặc dù ông Trump cũng theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc.

"Người tiền nhiệm của ông Biden là ông Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiện với các lãnh đạo nổi tiếng mạnh mẽ (ở Nga, Trung Quốc, Triều Tiên). Ông ấy tỏ ra ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo này", ông Thomas Wright, một thành viên cấp cao tại Viện Brookings ở Washington bình luận.

Tuy nhiên, theo ông Wright, chính quyền của ông Biden lại đặc biệt quan ngại về quyền lực của các nhà lãnh đạo ở Nga, Trung Quốc và tin rằng các nền dân chủ cần hợp tác chặt chẽ hơn với nhau để đẩy lùi họ.

Nhiều chuyên gia từng dự đoán ông Biden - người từng có thời gian dài phục vụ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và sau đó là Phó Chủ tịch Ủy ban này - sẽ theo đuổi cách tiếp cận truyền thống hơn với Nga, Trung Quốc so với ông Trump.

Nhưng cho đến nay, và đặc biệt là trong vài ngày gần đây, phong cách mạnh mẽ của ông Biden đã khiến họ bất ngờ.

"Điều đó tiết lộ cho thế giới thấy rằng mối quan hệ Mỹ-Nga, Mỹ-Trung này được xác định bởi sự cạnh tranh và thù địch", ông Wright bình luận.

James Carafano, một thành viên của Tổ chức Di sản có khuynh hướng bảo thủ cũng cho rằng, chính quyền Biden không còn lựa chọn nào khác khi đưa ra một đường lối cứng rắn với các đối thủ chính của Mỹ.

"Cứng rắn với Nga và Trung Quốc là mong muốn của lưỡng đảng (ở Mỹ). Mọi người đều muốn cứng rắn", ông Carafano nói.

Tuy nhiên, ông Carafano cho rằng, cho dù ông Biden có cách cư xử với lãnh đạo Nga Putin khác ông Trump, thì cuối cùng, "những lời hùng biện cũng chẳng mang lại ích lợi gì".

"Ông Trump đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với ông Putin. Nhưng Putin vẫn hành động giống như Putin. Ông Biden tuyên bố cứng rắn với ông Putin, nhưng Putin cũng vẫn sẽ là Putin", ông Carafano cảnh báo. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem