Biden gay gắt lên án bạo loạn ở Quốc hội, Trump bất ngờ nói điều này

Minh Nhật Thứ năm, ngày 07/01/2021 08:27 AM (GMT+7)
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã gay gắt lên án cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6/1 khi đám đông ủng hộ Tổng thống Trump ồ ạt xông vào tòa nhà, buộc việc kiểm phiếu đại cử tri phải dừng lại, theo Bernama
Bình luận 0
Biden gay gắt lên án bạo loạn ở Quốc hội, Trump bất ngờ nói điều này - Ảnh 1.

Cả Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đã đưa ra tuyên bố của mình về cuộc bạo loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6/1

"Đây không phải là phản kháng, mà là nổi dậy. Đây không phải là bất đồng chính kiến. Đó là sự hỗn loạn. Nền dân chủ của chúng ta đang bị tấn công chưa từng thấy", Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố khi đang ở quê nhà Wilmington, Delaware.  

Tổng thống đắc cử đảng Dân chủ tiếp tục nói rằng ông yêu cầu ông Trump "lên truyền hình quốc gia ngay bây giờ để thực hiện lời thề của mình và bảo vệ Hiến pháp đồng thời yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây này".

Trong khi đó, về phần mình, Tổng thống Donald Trump đã từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc đua tổng thống năm 2020 trước đối thủ Biden đồng thời tiếp tục đưa ra các tuyên bố về một cuộc bầu cử "gian lận" - vốn đã bị các tòa án Mỹ ở các cấp bác bỏ do thiếu bằng chứng sâu sắc.

Trong một video được đăng trên Twitter trước tình hình hỗn loạn, ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông "về nhà" sau các cuộc biểu tình.

"Bạn phải về nhà ngay bây giờ. Chúng ta phải thiết lập hòa bình. Chúng ta phải có luật pháp và trật tự. Chúng ta phải tôn trọng những con người tuyệt vời và giữ luật pháp và trật tự. Chúng ta không muốn ai bị thương", ông Trump nói trong video.

Quốc hội Mỹ hôm 6/1 triệu tập một phiên họp chung trong ngày để chứng nhận chiến thắng của ông Biden, nhưng cả Hạ viện và Thượng viện đã phải rút lui và sơ tán sau khi những người biểu tình tràn vào gian Thượng viện.

Biden gay gắt lên án bạo loạn ở Quốc hội, Trump bất ngờ nói điều này - Ảnh 3.

Hình ảnh người biểu tỉnh ủng hộ Trump tràn vào Quốc hội Mỹ hôm 6/1

Cuộc đối đầu giữa các nhân viên thực thi pháp luật và những người biểu tình đã khiến cả hai bên bị thương. Theo cảnh sát, một phụ nữ đã bị bắn trong khuôn viên Quốc hội và đã chết.

Đến tối 6/1, giới chức an ninh thông báo rằng tòa nhà Quốc hội Mỹ đã an toàn. Lệnh giới nghiêm toàn thành phố đối với Đặc khu Columbia đã có hiệu lực và sẽ tiếp tục cho đến sáng thứ Năm 7/1. Trong khi đó, cảnh sát chống bạo động đang đẩy người biểu tình ra khỏi Đồi Capitol.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi của đảng Dân chủ cho biết trong một lá thư gửi các nhà lập pháp rằng, Quốc hội tiếp tục kiểm phiếu đại cử tri vào đêm 6/1 sau khi  Quốc hội an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem