Biden không nhận "thách đấu" với Putin, Điện Kremlin nói điều bất ngờ

Minh Nhật Thứ ba, ngày 23/03/2021 10:08 AM (GMT+7)
Nga bày tỏ sự tiếc nuối khi chính quyền Biden không nhận đề xuất tranh luận trực tiếp với Tổng thống Nga Putin và cho rằng Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ song phương.
Bình luận 0
Biden không nhận "thách đấu" với Putin, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 1.

“Chúng tôi rất tiếc phải lưu ý rằng phía Mỹ đã không ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tổ chức một cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp vào ngày 19 hoặc 22/3 về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, cũng như về chủ đề ổn định chiến lược", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai 22/3.

Tuần trước, ông Putin đã thách ông Biden tranh luận trực tiếp sau khi ông Biden gọi ông là "kẻ sát nhân" trong một cuộc phỏng vấn.

"Tôi muốn đề nghị với Tổng thống Biden tiếp tục tranh luận, nhưng với điều kiện phải phát trực tiếp. Không trì hoãn, trực tiếp, cởi mở, thẳng thắn. Tôi cho rằng người dân Nga và người dân Mỹ sẽ rất hứng thú đón xem", ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Nga hôm 18/3.

Ông Putin nói rằng ông không muốn trì hoãn nó lâu và hy vọng hai nhà lãnh đạo có thể tranh luận trực tiếp vào ngày 19 hoặc 22/3. “Chúng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào thuận tiện cho phía Mỹ”, ông Putin nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trả lời vào ngày 18/3 rằng cuộc tranh luận khó có thể xảy ra, nói rằng ông Biden dự kiến sẽ đến Georgia vào ngày hôm sau và "khá bận".

Vào ngày 19/3, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng nói thêm rằng ông Biden sẽ gặp ông Putin "khi thời điểm thích hợp".

Trước khi rời Washington đến Georgia vào ngày 19/3, ông Biden nói với các phóng viên rằng: "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ nói chuyện vào một thời điểm nào đó".

Moscow và Washington đã nổ ra tranh cãi ngoại giao về bình luận của ông Biden cho rằng ông Putin là "kẻ sát nhân" khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC của Mỹ. Nga lập tức triệu hồi đại sứ tại Mỹ để tham vấn về tương lai quan hệ song phương.

 Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng "Biden xúc phạm người dân đất nước chúng tôi", nhấn mạnh rằng "Putin là Tổng thống của chúng tôi, công kích ông ấy là công kích đất nước chúng tôi"

Các quan chức Nga cũng phản ứng quyết liệt trước tuyên bố của Biden trong cuộc phỏng vấn với ABC News phát sóng hôm 17/3, khi Tổng thống Mỹ nói rằng ông Putin "sẽ phải trả giá" vì can thiệp bầu cử Mỹ. Một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật nói rằng Nga đã tìm cách gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của Biden tại cuộc đua vào Nhà Trắng năm ngoái, trong khi ủng hộ cho Donald Trump.

Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020. "Đó là điều hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem