Biên phòng An Giang liên tiếp bắt giữ hàng nghìn gói thuốc lá lậu qua biên giới

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 24/07/2021 10:29 AM (GMT+7)
Sáng 24/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trong đêm 23/7 các Chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển 6.000 bao thuốc lá lậu qua biên giới.
Bình luận 0

Theo thông tin, khoảng 21 giờ 30 ngày 23/7, Tổ công tác phòng, chống Covid- 19 số 25 tổ chức tuần tra mật phục chống buôn lậu tại khu vực khu vực mốc 269/3, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 100 mét thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc, phát hiện 4 đối tượng đang đi từ biên giới hướng về bờ kênh Vĩnh Tế có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra, khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng lợi dụng đêm tối chạy về bên kia biên giới, Tổ tiến hành truy đuổi và bắt được 1 đối tượng.

Biên phòng An Giang liên tiếp bắt giữ hàng nghìn gói thuốc là trên biên giới - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng An Giang đang kiểm đếm tang vật thu giữ. Ảnh: Biên phòng An Giang

Khai thác nhanh, đối tượng khai tên Châu Văn Còn (SN 1984, HKTT ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang vận chuyển 500 gói thuốc lá hiệu Hero, kiểm tra xung quanh tổ công tác phát hiện thêm 2.000 gói thuốc hiệu Hero, tại thời điểm bắt giữ không ai nhận là chủ số thuốc lá trên. Trị giá hàng hóa khoảng 36 triệu đồng.

Qua test nhanh đối tượng Còn có kết quả âm tính và được bàn giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đưa đi cách ly theo quy định.

Tiếp đến vào lúc 22 giờ 50 phút cùng ngày tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 10 tổ chức mật phục chống buôn lậu tại khu vực mốc 266/1 và 266/2 cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 150 mét, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tổ công tác phát hiện có 5 đối tượng đang mang vác nhiều túi nylon có biểu hiệu nghi vấn. Sau khi bị phát hiện các đối tượng bỏ lại toàn bộ hàng hóa chạy về bên kia biên giới. Tổ công tác đưa toàn bộ số tang vật về Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn để kiểm tra.

Qua Kiểm tra bên trong 5 túi nylon phát hiện có 3.500 gói thuốc, trong đó 1.000 gói thuốc Hero; 2.000 gói hiệu Nelson và 500 gói hiệu Bayon. Trị giá khoảng 41 triệu đồng.

Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên đồng thời báo cáo về trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, từ đầu năm đến nay đã bắt, xử lý 127 vụ buôn lậu/26 đối tượng, tang vật thu giữ gồm các mặt hàng chủ yếu: Vàng, thuốc lá ngoại, đường cát, rượu, bia, mỹ phẩm… Tổng trị giá hàng hóa khoảng 9,6 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem