Biên phòng Quảng Trị nâng cấp 2 công trình “địa chỉ đỏ” trên đường Trường Sơn

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 23/07/2022 17:53 PM (GMT+7)
Bằng tất cả lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã nâng cấp, chỉnh trang 2 công trình ý nghĩa, là “địa chỉ đỏ” trên đường Trường Sơn.
Bình luận 0

Ngày 23/7, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang Đài tưởng niệm 13 anh hùng, liệt sĩ tại khu vực biên giới.

Công trình hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh–Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), nhằm tri ân công lao to lớn của những liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này.

Biên phòng Quảng Trị nâng cấp 2 công trình “địa chỉ đỏ” trên đường Trường Sơn - Ảnh 1.

Đại tá Đinh Xuân Hùng – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thắp hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba thôn Cợp, xã Hướng Lập. Ảnh: N.V

Đài tưởng niệm là nơi tri ân 13 anh hùng, liệt sĩ gồm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Dịp này, Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng tiến hành tôn tạo Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba thôn Cợp, xã Hướng Lập.

Được biết, nhà bia tưởng niệm xây dựng từ năm 2013, được xem là "địa chỉ đỏ" trên cung đường Trường Sơn huyền thoại.

Biên phòng Quảng Trị nâng cấp 2 công trình “địa chỉ đỏ” trên đường Trường Sơn - Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng, cán bộ, nhân dân địa phương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm là nơi tri ân 13 anh hùng, liệt sĩ gồm cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang hi sinh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Ảnh: N.V

Đây là điểm giao cắt của tuyến đường 10 từ Bắc vào Nam, tuyến đường Hồ Chí Minh ra Bắc và con đường mòn bản Tà Păng (Lào) qua Việt Nam. Trước đây là trạm dừng chân của bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến nằm trên trục đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Trong chiến tranh, từ năm 1967 đến năm 1972, khu vực Đồn Biên phòng Hướng Lập đóng quân từng được xem là "chảo lửa" trên vùng biên giới.

Biên phòng Quảng Trị nâng cấp 2 công trình “địa chỉ đỏ” trên đường Trường Sơn - Ảnh 3.

Nhân dịp này, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã thăm hỏi người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hướng Hoá. Ảnh: N.V

Nơi đây in dấu sự hy sinh anh dũng của 78 liệt sĩ thanh niên xung phong N237, Ban 67 (tỉnh Thanh Hóa) đã từng sống, chiến đấu, lao động và hy sinh để bảo đảm mạch máu giao thông huyết mạch Bắc - Nam được thông suốt.

Qua quá trình vận động, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí, cùng phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập tôn tạo, nâng cấp các công trình nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem