"Biệt phủ" xây trái phép của đại gia và cái kết sau nhiều năm

Nghi Dung (tổng hợp) Thứ tư, ngày 16/03/2022 10:01 AM (GMT+7)
Căn nhà bị hàng xóm nhiều năm kiện cáo khắp nơi vì lo ngại về sự an toàn.
Bình luận 0

img

Đây là ngôi nhà của đại gia giàu có xây dựng trên một khu đất cao, song bị hàng xóm kiện cáo nhiều năm. Mới đây, căn nhà bị phá dỡ.

img

Đây là nhà của Mohamed Hadid - đại gia bất động sản gốc Palestin, sống ở Mỹ.

img

Dinh thự này rộng hơn 2700m2. Tuy nhiên, diện tích này đã xây dựng quá diện tích được cơ quan chức năng cấp phép.

img

Bên trong có một nhà hát tại gia 70 chỗ ngồi, hầm rượu khổng lồ.

img

Những người hàng xóm gửi đơn đi khắp nơi bày tỏ sự căng thẳng, lo lắng, sợ hãi vì căn biệt thự xây dựng trong 10 năm và nguy cơ đổ xuống bên dưới.

img

Ngôi nhà đã được rào  để phá dỡ. Quá trình này được cho kéo dài 6 tháng. 

img

Hàng xóm cho biết ngôi nhà được xây dựng trên đỉnh đồi, đất được chuyển từ nơi khác đến để xây làm cho mái dốc không ổn định và dễ bị lở đất.

img

Sau nhiều năm kiện cáo, tòa án ở Mỹ đã phán quyết ông Mohamed Hadid phải phá dỡ dinh thự xây trái phép này và chủ nhà phải bồi thường tổng số tiền 2,9 triệu USD

img

Dù có lối sống xa hoa và nổi tiếng là người đào hoa, nhưng ông Hadid còn được biết đến với biệt danh “tỷ phú viêm màng túi” bởi liên tục vướng vào các scandal khiến bản thân sa lầy trong các vũng bùn nợ nần nhiều triệu USD. 

img

Hồi năm 2019, Doanh nhân Mohamed Hadid xin phá sản vì công ty nợ 50 triệu USD

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem