Biệt thự cũ nát, nhà cổ chờ sập đếm không xuể ở “Hà Nội 36 phố phường”

Thứ ba, ngày 06/04/2021 12:55 PM (GMT+7)
Nhiều biệt thự, ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm ở phố cổ Hà Nội nhưng không được trùng tu, sửa chữa nên đang xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

img

Hà Nội 36 phố phường (hay còn gọi là khu phố cổ) mang trong mình một nét rất riêng về đô thị, nơi phồn hoa đông đúc, lúc nào cũng tấp nập người nhưng lại vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Kinh Kỳ. Phố cổ được xây dựng từ thế kỉ 18-19 với những tên phố giản dị và gần gũi như Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Nón, Hàng Đường...

img

 Cũng chính vì xây dựng từ lâu nên nhiều biệt thự, nhà cổ đã bắt đầu xuống cấp. Dạo một vòng quanh phố cổ Hà Nội, không khó để bắt gặp rất nhiều các ngôi nhà đang xuống cấp, rất nguy hiểm.

img

Nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, xây theo lối kiến trúc từ ngày xưa, màu vôi ve đã cũ kĩ, từng mảng tường bong tróc in hằn dấu vết thời gian.

img

Sự xuống cấp của những ngôi nhà cổ tại Hà Nội vốn không phải là điều mới. Những căn nhà này trải qua biến thiên của lịch sử, giờ đây thường ở trong tình trạng đa sở hữu tức là nhiều gia đình sống cùng trong một ngôi nhà, số nhà. 

img

Tình trạng này khiến các căn nhà không được tu bổ thường xuyên, sau một thời gian dài sử dụng đã xuống cấp một cách khá nặng nề.

img

 Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên vụ sập biệt thự số 107 Trần Hưng Đạo vào năm 2015 khiến nhiều người người bị thương. Hay vụ sập căn nhà cổ 2 tầng tại số 56 phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) năm 2019 tuy không thiệt hại về người nhưng khiến cả khu phố bụi bẩn, mất điện...

img

 Điểm chung của các ngôi biệt thự cổ và nhà cổ là đều đã cũ kỹ và xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người đang cư trú ở đây hoặc làm nơi buôn bán. Trong ảnh là một ngôi nhà ở phố Hàng Mã đã xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

img

Một căn nhà ở phố Hàng Chuối đã cũ kỹ và xuống cấp. Phần mặt tiền ngôi nhà vôi vữa đã bong tróc gần hết, để lộ ra những viên gạch bên trong.

img

 Ngôi nhà ở phố Bát Đàn, tầng 1 là nơi bán nước giải khát, tuy nhiên, phần mái hiên của tầng 2 và tầng 3 đã xuống cấp để lộ ra phần sắt thép bên trong.

img

 Hai ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm đã phai màu, xuống cấp nằm dưới tán một gốc xà cừ cổ thụ ở phố Hàng Mã.

img

Kết cấu khung dầm, các chi tiết của những ngôi nhà cổ đều đã xuống cấp, nguy cơ xảy ra sự cố bất cứ lúc nào.

img

Nhiều ngôi nhà đã cũ kỹ, không được sửa chữa hay nâng cấp tạo phần nhếch nhác cho bộ mặt của phố cổ.

img

 Những ngôi nhà kim – cổ nằm xen lẫn với nhau là hình ảnh dễ bắt gặp ở phố cổ Hà Nội.

img

 Hà Nội đang có đồ án quy hoạch phân khu đô thị (nội đô lịch sử) tại 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Hy vọng trong thời gian tới, những ngôi biệt thự, nhà cổ sẽ được quan tâm để làm sao có thể vừa bảo tồn kiến trúc cổ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống trong đó.

  

Triệu Quang- Hoàn Như
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem