Bình Định: 8 tấn hàng hóa "ân tình" lên đường vào TP.HCM

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 20/07/2021 16:00 PM (GMT+7)
Những ngày qua, rất nhiều chuyến xe nghĩa tình đã rời địa phận tỉnh Bình Định vào phương Nam, mang theo thực phẩm, nông sản do người dân đóng góp để chia sẻ khó khăn với TP.HCM chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định Nguyễn Hữu Khúc cho biết, chuyến xe chở 8 tấn hàng hóa gồm: Gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm… từ thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) đã nhập vào đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định để lên đường vào TP.HCM.

Bà con Bình Định gom góp “ân tình” đưa lên xe gửi vào Sài Gòn thân yêu - Ảnh 1.

Huyện Hoài Ân đang chuẩn bị lá giang (loại lá có vị chua thường dùng để nấu canh) để gửi về TP.HCM. Ảnh: Tống Bình.

Những nhu yếu phẩm trên xe là tấm lòng ân tình của người dân từ huyện Hoài Ân gửi đến TP.HCM.

Món quà của người Bình Định gửi vào TP.HCM như sự tiếp sức và tri ân tấm lòng của người miền Nam từng giúp Bình Định, trong những thời điểm khốn khó nhất.

Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, tình hình dịch bệnh ở TP.HCM bùng phát, thành phố giãn cách, người dân đặc biệt là người lao động nghèo gặp vô vàn khó khăn.

Vì vậy, người dân ở địa phương đã gom góp rau củ, thực phẩm với tinh thần "của ít, lòng nhiều"… chi viện vào Nam, kèm thông điệp nghĩa tình "hướng về Sài Gòn thân yêu".

Bà con Bình Định gom góp “ân tình” đưa lên xe gửi vào Sài Gòn thân yêu - Ảnh 2.

Vận chuyển rau củ quả, nhu yếu phẩm gửi vào TP.HCM để chống dịch. Ảnh: Tống Bình.

"Thời điểm tỉnh Bình Định gặp thiên tai lũ lụt nặng nề, người dân TP.HCM luôn nghĩa hiệp cứu trợ, gần như không sót trận nào. Chúng tôi nợ người dân trong Nam một món nợ ân tình, nghĩa đồng bào. Nay TP.HCM gặp dịch bệnh, góp chút tấm lòng gửi về đây để tiếp thêm sức cho người dân vượt qua lúc khốn khó này", ông Khúc nói.

Bà con Bình Định gom góp “ân tình” đưa lên xe gửi vào Sài Gòn thân yêu - Ảnh 3.

Chuyến xe nghĩa tình hướng về Sài Gòn thân yêu của huyện Hoài Ân đã xuất phát. Ảnh: Tống Bình.

Trước đó, trưa 17/7, chuyến xe nghĩa tình đầu tiên chở thực phẩm, hàng hóa do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phát động cũng lên đường vào TP.HCM.

Sau hơn một ngày kêu gọi ủng hộ, quyên góp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho đồng bào TP.HCM đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của rất nhiều đơn vị, cá nhân với 13,852 tấn rau củ quả, thực phẩm các loại; 1.300 quả trứng; 236 thùng nhu yếu phẩm (sữa, mì tôm, dầu ăn, nước mắm...).

Bà con Bình Định gom góp “ân tình” đưa lên xe gửi vào Sài Gòn thân yêu - Ảnh 4.

Rau quả sạch được người dân Bình Định gom góp gửi về TP.HCM. Ảnh: DT.

Cũng hướng về TP.HCM trong đại dịch Covid-19, ngày 19/7, tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định khởi hành chuyến xe nghĩa tình đầu tiên mang theo 61 tấn hàng gồm lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, với tổng trị giá 925 triệu đồng.

Bà con Bình Định gom góp “ân tình” đưa lên xe gửi vào Sài Gòn thân yêu - Ảnh 5.

Rau quả tươi xanh được gói ghém cẩn thận trước giờ xuất phát. Ảnh: DT.

Tham dự chương trình này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ, đồng lòng của người dân Bình Định.

Ông Hồ Quốc Dũng tiếp tục kêu gọi các hội cùng các tập thể, cá nhân chung sức cùng chính quyền kịp thời hỗ trợ cho người dân tại vùng dịch TP.HCM.

Được biết, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm chung tay thực hiện các chuyến xe nghĩa tình không chỉ tại TP.HCM, mà còn ở các địa phương khác trong thời gian tới.

Bà con Bình Định gom góp “ân tình” đưa lên xe gửi vào Sài Gòn thân yêu - Ảnh 6.

Khẩn trương chuẩn bị nhiều món quà ý nghĩa gửi vào Nam. Ảnh: DT.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long kiểm tra công tác đón 1.000 người khó khăn từ TP.HCM về quê. Ảnh: DT.

Chuyến bay đầu tiên đưa người dân khó khăn từ TP.HCM về quê

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, công tác chuẩn bị cho việc đón người dân khó khăn của tỉnh đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM về quê hương, đều đã hoàn tất.

Theo ông Long, chuyến bay đầu tiên đưa người dân về tỉnh sẽ cất cánh tại TP.HCM và dự kiến đến sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát, Bình Định) tối nay (20/7). Chuyến bay sẽ đưa 192 người dân về quê.

Tỉnh Bình Định sẽ bố trí xe để đón người dân về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 739 (phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) và Sư đoàn Bộ binh 31. Mọi chi phí đi lại, xét nghiệm, ăn ở… đều được tỉnh hỗ trợ.

Trước khi lên máy bay, người dân sẽ được xét nghiệm theo quy định của ngành hàng không, sau khi xuống máy bay sẽ được test nhanh một lần nữa để phân loại. Người dân phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục xét nghiệm sàng lọc, đủ điều kiện sẽ được về cách ly tại gia đình. Nếu trường hợp F0 thì tiến hành cách ly điều trị.

Theo kế hoạch, trong 2 tuần tỉnh Bình Định sẽ có 4 chuyến bay để đưa 1.000 người dân khó khăn về quê vào thứ Ba và thứ Sáu. Chi phí được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không dùng tiền ngân sách.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem