Bình Định: Bất ngờ núi cát “khủng” mọc trên đất quốc phòng gây bức xúc

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 31/03/2021 19:22 PM (GMT+7)
Người dân ở phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) rất bức xúc, bởi xuất hiện núi cát “khủng” nằm trên đất quốc phòng, “đe dọa” khu vực Di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức tồn tại trong thời gian dài.
Bình luận 0

Di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng ngày 9/1/2006.

Theo ghi nhớ, trong chiến dịch Xuân - Hè 1972, ngày 2/5/1972, Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 4, thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng phối hợp với lực lượng địa phương tấn công căn cứ Đệ Đức (Sở chỉ huy của Trung đoàn 40, Sư đoàn 22 Nguỵ), một vị trí chiến lược, được xây dựng kiên cố, có đài ra đa, đường băng cho các loại máy bay khu trục L19 và C130. Sau 12 giờ chiến đấu, căn cứ Đệ Đức bị ta tiêu diệt hoàn toàn.

Chiến thắng Đệ Đức đã mở rộng vùng giải phóng từ Hoài Ân, An Lão, Tam Quan, Hoài Nhơn đến các xã phía bắc Phù Mỹ.

Bình Định: Bất ngờ núi cát “khủng” mọc trên đất quốc phòng gây bức xúc - Ảnh 1.

Di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức là khu vực nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm, thế nhưng bãi trữ cát nằm ngay phía sau Bia di tích. Ảnh: Dũ Tuấn.

Điều khá bất ngờ, di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức là khu vực nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm, thế nhưng bãi trữ cát nằm ngay phía sau Bia di tích trong thời gian dài, một số người dân bức xúc và nhiều lần phản ánh, yêu cầu chính quyền xử lý dời bãi cát "đe dọa" di tích, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có động thái thực hiện.

Theo phản ánh của người dân, bãi tập kết cát này đã hoạt động từ lâu, xe tải chở cát về đây tập kết, vun thành đống cao. Để xảy ra tình trạng cát bay bụi bặm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nhưng không hề có che chắn, rào cản.

Bình Định: Bất ngờ núi cát “khủng” mọc trên đất quốc phòng gây bức xúc - Ảnh 2.

Lượng cát được vận chuyển về trữ tại đây thuộc đất quốc phòng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Lãnh đạo UBND phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn) thừa nhận, đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh bức xúc của người dân về bãi trữ cát "khủng" này. Đây là bãi cát của Công ty TNHH Tân Lập.

"Tuy nhiên, khu vực tập kết cát là đất quốc phòng do Thị đội thị xã Hoài Nhơn quản lý, phường đã báo cáo nhưng chưa thấy động thái xử lý. Bãi cát xuất hiện từ năm 2020, xe chở cát về đây tập kết đã từng bị người dân phản ứng. Họ chất cát cao như "núi", gây mất cảnh quan, phường cũng đã phản ánh việc này lên thị xã", vị này thông tin.

Thừa nhận bãi cát thuộc sở hữu của doanh nghiệp, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Lập Đoàn Thế Hòa cho rằng: "Địa điểm tập kết cát là đất quốc phòng, nguồn cát xây dựng có thuế, kê khai đầy đủ giấy tờ".

Bình Định: Bất ngờ núi cát “khủng” mọc trên đất quốc phòng gây bức xúc - Ảnh 3.

UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã lập Tổ công tác thanh tra để có hướng xử lý. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trả lời phóng viên Dân Việt, Bí thư thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) Phạm Trương cho biết, sau khi nhận phản ánh, địa phương đã thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Chí Công làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra xử lý đối với bãi tập kết cát tại phường Hoài Tân, theo đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công cho hay: "Địa phương đã vào cuộc, chúng tôi sắp công bố kết luận thanh tra và yêu cầu di dời bãi cát đi nơi khác, trong tháng 4/2021".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem