Bình Định: Bức xúc trước hàng loạt vi phạm tại mỏ khai thác cát trên sông Kôn

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 19/07/2021 07:46 AM (GMT+7)
Mặc dù trong giấy phép của UBND tỉnh Bình Định quy định rất nghiêm ngặt, nhưng Công ty TNHH thương mại Minh Trực đã khai thác cát không đúng vị trí, chưa lắp đặt camera, chưa công khai thông tin mỏ, bán cát không đúng mục đích so với giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Bình Định cấp.
Bình luận 0

Cát, nước rơi vãi trên đường

 Những ngày giữa tháng 7/2021, dòng sông Kôn (đoạn chảy qua xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) trở nên ồn ào, náo nhiệt, bởi tiếng máy múc, xe tải khai thác cát, hoạt động hết công suất.

Người dân bức xúc "cầu cứu" vì đoàn xe chở cát hành dân vẫn hoạt động liên tục. Theo phản ánh của người dân, trên dòng sông Kôn (xã Nhơn Mỹ), Công ty TNHH thương mại Minh Trực khai thác cát không đúng quy định, đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống họ.

Bình Định: Bức xúc trước hàng loạt vi phạm tại mỏ khai thác cát trên sông Kôn - Ảnh 1.

Ngày 17/7, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Trần Anh Tấn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, khẳng đinh Công ty TNHH thương mại Minh Trực khai thác cát tại sông Kôn không đúng vị trí so với giấy phép. Ảnh: Dũ Tuấn.

Các xe tải hạng nặng, chở cát múc trực tiếp dưới lòng sông, chất cao như "núi"… ngang nhiên cày xéo trên đường. Hầu hết các xe tải đều chở vượt quá chiều cao thành thùng, rơi vãi nước trên đường di chuyển. Hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra ngang nhiên… thế nhưng "vắng bóng" lực lượng ngăn chặn, xử lý.

"Mỏ cát được UBND tỉnh cấp phép nhưng xe tải chở cát ra vào liên tục, bóp còi inh ỏi, nước đất rơi vãi trên đưòng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân", ông T (ở thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ) bức xúc.

Hoạt động khai thác cát Công ty TNHH thương mại Minh Trực tại xã Nhơn Mỹ. Clip: Dũ Tuấn.

Trong khi đó, tại khu vực khai thác cát, Công ty TNHH thương mại Minh Trực không trang bị camera, bảng thông báo thông tin giấy phép khai thác khoáng sản, theo đúng yêu cầu trong giấy phép mà UBND tỉnh Bình Định cấp.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Lê Anh Kiệt cho biết, lãnh đạo địa phương đã nhắc nhở việc Công ty TNHH thương mại Minh Trực khai thác cát để vận chuyển rơi vãi trên đường, doanh nghiệp có khắc phục nhưng chưa triệt để.

Ngang nhiên khai thác không đúng vị trí

Ngày 17/7, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Trần Anh Tấn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và phát hiện Công ty TNHH thương mại Minh Trực khai thác cát tại sông Kôn không đúng vị trí so với giấy phép khai thác khoáng sản được UBND tỉnh Bình Định cấp.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 68/GP-UBND ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Bình Định cho phép Công ty TNHH thương mại Minh Trực tiếp tục khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại sông Kôn với diện tích 0,76ha, tại xã Nhơn Mỹ.

Bình Định: Bức xúc trước hàng loạt vi phạm tại mỏ khai thác cát trên sông Kôn - Ảnh 3.

Xe tải ồ át khai thác cát vận chuyển ra đường. Ảnh: Dũ Tuấn.

Mục đích khai thác để phục vụ thi công các tuyến đường bê tông trên địa bàn phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), thời hạn gia hạn giấy phép đến ngày 30/9/2022.

"Tuy nhiên, Công ty TNHH thương mại Minh Trực đã thực hiện việc khai thác cát không đúng vị trí, cách vị trí được UBND tỉnh cấp phép khoảng 30m. UBND xã yêu cầu tạm dừng việc khai thác cát không đúng vị trí, sẽ mời chủ doanh nghiệp đến làm việc để lập biên bản và đề nghị Phòng TNMT thị xã xử lý hành vi này", ông Tấn khẳng định.

Theo lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ, mặc dù đã khai thác cát nhưng Công ty TNHH thương mại Minh Trực chưa thực hiện đúng quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Bình Định.

"Việc khai thác cát không đúng vị trí của doanh nghiệp và chở đi nơi khác là hành vi sai phạm. Chủ mỏ phải làm biển cảnh báo, camera, công khai mỏ và không được chở quá tải, cát nước rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng đến người dân. Ngoài ra, có trách nhiệm chấn chỉnh, không được hốt cát trực tiếp lên xe mà phải có vị trí để cát khô, mới được vận chuyển ra ngoài", ông Tấn yêu cầu.

Bình Định: Bức xúc trước hàng loạt vi phạm tại mỏ khai thác cát trên sông Kôn - Ảnh 4.

Điểm đến của xe chở cát không phải địa phận phường Nhơn Hòa mà đến huyện Phù Cát, trên đường đi rơi vãi cát nước trên đường gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Dũ Tuấn.

Thừa nhận doanh nghiệp khai thác không đúng vị trí, đại diện quản lý mỏ cát của Công ty TNHH thương mại Minh Trực cho rằng: "Nếu di chuyển khai thác cát lên địa phận thôn Đại Bình theo đúng vị trí thì người dân phản đối gay gắt, doanh nghiệp không dám khai thác".

Điều khá bất ngờ, trong Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 68/GP-UBND ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH thương mại Minh Trực khai thác cát với mục đích phục vụ thi công các tuyến đường bê tông trên địa bàn phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

Tuy nhiên, các xe tải sau khi khai thác cát trực tiếp tại sông Kôn (xã Nhơn Mỹ) không chở về địa phận phường Nhơn Hòa, mà di chuyển đến xã Cát Tân (huyện Phù Cát), hướng về xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn)...

Xe tải chở cát có "ngọn" rơi vãi trên đường di chuyển các tuyến đường ở thị xã An Nhơn nhưng không bị xử lý. Clip: Dũ Tuấn.

Ông Phan Chính Trực – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Minh Trực thừa nhận: "Đã làm thì cũng có sai phạm, chúng tôi sẽ lên đúng vị trí theo giấy phép để khai thác. Đây là mỏ được gia hạn, bảng thông tin công khai mỏ thì công ty đang đặt làm, camera chưa mang ra mà gửi trong nhà dân".

Mặc dù nắm được quy định của UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH thương mại Minh Trực chỉ khai thác cát với mục đích phục vụ thi công các tuyến đường bê tông trên địa bàn phường Nhơn Hòa, thế nhưng ông Phan Chính Trực cho rằng: "Doanh nghiệp xin mỏ tốn tiền tốn bạc nên cũng phải kinh doanh, ai mua thì bán".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem