Bình Định chỉ đạo nóng vụ “bứng” 3 khách sạn lấy “đất vàng” xây công viên

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 14/04/2020 17:24 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Khách sạn Bình Dương khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để cung cấp tài khoản và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất do thu hồi khu đất của khách sạn.
Bình luận 0

Ngày 14/4, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định xác nhận, vừa yêu cầu Khách sạn Bình Dương khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để cung cấp tài khoản và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất do thu hồi khu đất của khách sạn trên (tại số 493 đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) trước ngày 20/4 và phải có văn bản cam kết thời gian di dời cụ thể.

Nếu đơn vị không chấp thuận, thì yêu cầu đơn vị chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 quản lý.

img

Khách sạn nằm sát biển, "che khuất" tầm nhìn ra biển Quy Nhơn sẽ được di dời. Ảnh: Dũ Tuấn.

Khách sạn Bình Dương phải dừng ngay việc thi công cải tạo, sửa chữa công trình nêu trên, chỉ được phép thi công xây dựng khi được cơ quan chức năng cho phép và Nhà nước không xem xét bồi thường các hạng mục công trình vi phạm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hành vi xây dựng cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình Nhà hàng thuộc Khách sạn Bình Dương khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định thông báo sẽ di dời Khách sạn Bình Dương để lấy đất xây dựng công viên ven biển, phục vụ cộng đồng. Tỉnh này đã lên phương án bồi thường, hỗ trợ để di dời khách sạn Bình Dương và bố trí khu đất mới rộng trên 3.000 m2 tại số 20 Nguyễn Văn Trỗi (TP.Quy Nhơn) để xây dựng khách sạn mới.

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có chủ trương thực hiện di dời công trình khách sạn Bình Dương và đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, gần đây khách sạn Bình Dương lại thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa công trình.

img

Khách sạn Bình Dương nằm ở vị trí sát biển Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Xây dựng tỉnh Bình Định chủ trì, thực hiện kiểm tra xử lý, cho dừng việc cải tạo sửa chữa công trình theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở TNMT tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ làm việc với khách sạn Bình Dương, Binh đoàn 15 để chuyển tiền đền bù hỗ trợ và giao đất cho nhà khách Bình Dương xây dựng nhà khách mới trong tháng 4/2020. Quá thời hạn trên, nếu khách sạn này không thực hiện thì báo cáo UBND tỉnh để giải quyết theo quy định pháp luật.

Báo Dân Việt đã nhiều lần đưa tin, chính quyền tỉnh Bình Định cam kết với quyết tâm đầy mạnh mẽ, sẽ dời ba khách sạn nằm sát biển Quy Nhơn gồm: Bình Dương, Hải Âu, Hoàng Yến với mục đích duy nhất là xây công viên, trả lại không gian ven biển cho cộng đồng. Việc di dời sẽ được tính toán kỹ lưỡng tạo điều kiện cho nhà đầu tư và thực hiện theo lộ trình đúng quy định pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem