Bình Định: Doanh nghiệp tự ý bán đất trái quy định, xã không hề hay biết

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 16/04/2021 06:30 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Định chỉ cấp phép khai thác đất để thi công công trình do UBND xã Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn) làm chủ đầu tư, thế nhưng Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nghĩa đã tự ý bán đi khối lượng lớn đất san lấp ra bên ngoài, thu lợi không đúng quy định.
Bình luận 0

Nhiều tháng qua, đường công vụ dẫn vào mỏ đất của Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nghĩa (xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) nằm ở Núi Trái, nườm nượp đông đúc xe tải lớn nhỏ chở đất chạy ra mỗi ngày.

Tại hiện trường, một diện tích lớn đất đồi đã bị đào bới nham nhở, nhiều xe múc "ngoạm" đất đồi đỏ quạch đổ lên thùng hàng chục xe tải. Đoàn xe chở đất che đậy sơ sài, tung bụi mù mịt trên đường khiến người đi đường phản ứng.

Doanh nghiệp tự ý bán đất trái quy định, xã “không hề hay biết” - Ảnh 1.

Khu vực khai thác đất của Công ty Phúc Nghĩa (ở Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn). Ảnh: Dũ Tuấn.

"Vượt mặt" UBND tỉnh

Theo tìm hiểu, ngày 2/3/2020, UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép cho Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nghĩa (Công ty Phúc Nghĩa) khai thác đất làm vật liệu san lấp, trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình quy hoạch khu dân cư giai đoạn 2020-2025 tại Núi Trái (xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo đó, diện tích khai thác 1,84ha với công suất 45.000m3/ năm và thời hạn khai thác 3 năm.

Doanh nghiệp tự ý bán đất trái quy định, xã “không hề hay biết” - Ảnh 2.

Đoàn xe chở đất ra ngoài xã Nhơn Mỹ, di chuyển trên đường nội thị tại phường Đập Đá. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trong giấy phép, UBND tỉnh Bình Định quy định mục đích khai thác đất "tạo mặt bằng để quy hoạch khu dân cư giai đoạn 2020-2025 xã Nhơn Mỹ và tận dụng nguồn nguyên liệu đất san lấp để phục vụ thi công 1 số công trình do UBND xã Nhơn Mỹ làm chủ đầu tư trong giai đoạn từ năm 2019-2023; các công trình khác có sử dụng nguồn vốn nhà nước do Công ty Phúc Nghĩa trực tiếp thi công".

Tuy nhiên, Công ty Phúc Nghĩa đã "phớt lờ" quy định, "vượt mặt" chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, tự ý bán đất ra ngoài, không đúng với quy định giấy phép.

Theo ghi nhận, rất nhiều xe tải Chiến Thắng mua đất tại mỏ của Công ty Phúc Nghĩa rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi địa phận xã Nhơn Mỹ, đi qua phường Đập Đá… (thị xã An Nhơn), chở về san lấp công trình ở huyện Tuy Phước và nhiều nơi khác.

Doanh nghiệp tự ý bán đất trái quy định, xã “không hề hay biết” - Ảnh 3.

Lượng đất được lấy từ xã Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn) di chuyển về huyện Tuy Phước. Ảnh: Dũ Tuấn.

Xã không hề hay biết(?)

Điều khá ngạc nhiên, trong suốt quá trình theo dõi đoàn xe lấy đất, các xe tải chở đất vi phạm quy định, lại di chuyển rất ngang nhiên rời khỏi địa phận xã Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn) và không bị bất cứ lực lượng chức năng nào cấm cản, xử lý.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Lê Anh Kiệt cho biết, khu vực khai thác đất của Công ty Phúc Nghĩa thường xuyên có xe tải ra vào chở đất, nên chính quyền đã nhắc nhở doanh nghiệp hạn chế bụi bặm, không để ảnh hưởng đến giao thông.

"Thực tế, xã không quản được các xe vận chuyển đất ra khỏi địa bàn. Việc doanh nghiệp khai thác không đúng với quy định giấy phép, chúng tôi sẽ kiểm tra để có hướng xử lý", ông Kiệt nói.

Doanh nghiệp tự ý bán đất trái quy định, xã “không hề hay biết” - Ảnh 4.

Khoảnh đồi bị đục khoét, mỗi ngày có hàng loạt lượt xe vận chuyển ra ngoài. Ảnh: Dũ Tuấn.

Lãnh đạo Công ty Phúc Nghĩa xác nhận, có việc bán đất ra ngoài không đúng với quy định của giấy phép.      

Một cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định cho biết, doanh nghiệp khai thác đất không đúng mục đích theo giấy phép, sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản).

Tùy theo mức độ, xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động hoặc đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép.

Doanh nghiệp tự ý bán đất trái quy định, xã “không hề hay biết” - Ảnh 5.

Xe chỏ đầy ắp đất, chiều cao vượt quá thành thùng di chuyển tại xã Nhơn Mỹ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Doanh nghiệp tự ý bán đất trái quy định, xã “không hề hay biết” - Ảnh 6.

Bụi bặm tung trên đường. Ảnh: Dũ Tuấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem