Bình Định: Giải ngân 1.609 tỷ đồng cho nông dân làm ăn

Đào Minh Trung Thứ năm, ngày 23/09/2021 15:00 PM (GMT+7)
Hội ND tỉnh Bình Định vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý III/2021. Ông Đặng Hoài Tân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định chủ trì và chỉ đạo hội nghị.
Bình luận 0

Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch Hội và Phó Chủ tịch Hội ND cấp huyện ở điểm cầu của 11/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo báo cáo của Hội ND tỉnh Bình Định, 9 tháng qua, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội ND tỉnh đã tổ chức thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 3 phong trào lớn của Hội. Kết quả nổi bật là thực hiện chỉ tiêu Trung ương Hội giao, có 10/11 chỉ tiêu đạt tỷ lệ trên 100 %, như: kết nạp hội viên mới, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, xây dựng các HTX, tổ hợp tác...

Giải ngân 1.609 tỷ đồng cho nông dân Bình Định làm ăn - Ảnh 1.

Mô hình trồng củ kiệu của nông dân xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định). Ảnh: Thăng Bình

Đồng thời, 9 tháng qua, thực hiện chỉ tiêu Hội ND tỉnh giao, có 19 chỉ tiêu đã giao đạt tỷ lệ trên 50%, trong đó có 13 chỉ tiêu đạt tỷ lệ trên 100%.

9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã hỗ trợ các nguồn vốn cho hội viên vay đạt hơn 1.609 tỷ đồng, phối hợp các doanh nghiệp cung ứng hơn 1.944 tấn phân bón, 2.066 tấn giống cây trồng, vật nuôi, 15,8 tấn thuốc BVTV và 182 máy cơ giới nông nghiệp cho hội viên theo hình thức trả chậm.

Các cấp Hội trên địa bàn tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Hội ND tỉnh Bình Định đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 438 triệu đồng để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid - 19, vận động đóng góp gần 750 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm tặng lực lượng phòng, chống dịch và hội viên nông dân khó khăn trong tỉnh, nhân dân TP.HCM bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Hoài Tân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội trong tỉnh đã đạt được trong 9 tháng năm 2021, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ trong phòng chống dịch Covid - 19, tư vấn và hỗ trợ kịp thời các nguồn vốn cho hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập; hỗ trợ nông dân địa phương đang thực hiện giãn cách thu hoạch lúa và thu mua nông sản của hội viên; duy trì và phát triển 3 phong trào lớn của hội...

Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2021, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố, hội nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, gắn các hoạt động của Hội với công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, cần khẩn trương thành lập thêm các tổ hỗ trợ nông dân về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của hội viên, nông dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem