Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình Nhà nước

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 26/01/2021 19:31 PM (GMT+7)
Tại gói thầu thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2 thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2 (do UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư), đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp khai thác đất trái phép để thi công.
Bình luận 0

Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2, do UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ làm đại diện chủ đầu tư.

Tháng 12/2020, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2 thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH XD Nguyên Tín, Công ty TNHH XD TM TH Thịnh Hưng (Công ty Thịnh Hưng) và Công ty TNHH SX&XD TH Đức Việt (Công ty Đức Việt), theo loại hợp đồng trọn gói với giá trúng thầu hơn 12,3 tỷ đồng.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 1.

Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2 (do UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư). Ảnh: Dũ Tuấn.

Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên Dân Việt, sau khi trúng gói thầu trên, Công ty Thịnh Hưng và Công ty Đức Việt lại "vượt mặt" UBND huyện Phù Mỹ, khai thác đất trái phép, không đúng quy định theo yêu cầu của chủ đầu tư, để thi công dự án.

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận tại hiện trường vào tháng 1/2021.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 2.

“Đại công trường” khai thác đất trái phép đầu tiên tại thôn Đại Thuận (xã Mỹ Hiệp) với diện tích rất rộng, lên đến gần hàng ngàn m2 do Công ty Đức Việt thực hiện.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 3.

Tại đây, khu đất đồi nằm sát rừng keo của người dân địa phương bị đục khoét nham nhở, đào sâu hơn 1m.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 4.

Hàng loạt máy múc, xe tải dán logo Đức Việt ngang nhiên khai thác đất trái phép, vận chuyển vượt qua vườn keo, hướng về quốc lộ 1, điểm đến là Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 5.

“Việc khai thác đất của Công ty Đức Việt không đúng quy định của pháp luật, chưa có cơ quan nào cấp phép tại khu vực này cả. Dự án thi công hạ tầng do huyện làm chủ đầu tư và quản lý, xã không hề tham gia. Thực sự, chúng tôi không biết được việc doanh nghiệp trộm lén lấy đất, xã sẽ lập biên bản xử lý ngay”, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Phạm Thanh Liêm khẳng định.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 6.

Giám đốc Công ty Đức Việt Phạm Đức Dũng thừa nhận, chủ đầu tư dự án Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2 giao cho đơn vị thi công tự tìm nguồn đất. Tuy nhiên, do không có mỏ đất nên Công ty Đức Việt đã tự ý khai thác tại khu vực có sổ đỏ của người quen, chở về thi công dự án.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 7.

Hoạt động khai thác đất của Công ty Đức Việt diễn ra công khai nhưng suốt quá trình phóng viên theo dõi, không bị lực lượng chức năng xử lý.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 8.

Hàng loạt xe tải có logo Đức Việt ra vào liên tục khai thác đất trái phép.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 9.

Điểm khai thác đất có quy mô “khủng” tiếp theo là khu vực đồi núi Bằng Đầu, ở vị trí giáp ranh giữa xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ), do Công ty Thịnh Hưng khai thác.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 10.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 11.

Tại đây, hoạt động khai thác đất cũng diễn ra náo nhiệt không kém, lợi dụng “tấm bình phong” thi công mặt bằng, mở rộng đường vào dự án khai thác đá của một doanh nghiệp khác, Công ty Thịnh Hưng đã đục khoét tan tành, dùng các xe tải hạng nặng chở đất san lấp tại Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2, nhưng chưa được sự đồng ý của chủ đầu tư.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 12.

Thừa nhận việc khai thác đất thi công dự án sai vị trí, Giám đốc Công ty Thịnh Hưng, ông Phạm Văn Dũng, cho biết mặc dù nắm được quy định của chủ đầu tư đưa ra, bắt buộc lấy đất ở mỏ đất thôn Đại Sơn (xã Mỹ Hiệp), nhưng công ty đang thi công mặt bằng và đường vào khu vực núi Bằng Đầu có dư đất nên tận dụng đổ vào dự án, "khối lượng chỉ vài trăm khối".

 

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 13.

Theo biên bản do đại diện chủ đầu tư dự án và đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH TV XD&MT Nam Phương ký vào tháng 6/2020, đã thống nhất đất được dùng để đắp dự án Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2, phải được lấy tại mỏ đất thôn Đại Sơn (xã Mỹ Hiệp). Như vậy, địa điểm mà Công ty Thịnh Hưng khai thác lại không nằm trong vị trí được chủ đầu tư phê duyệt, lựa chọn lấy đất thi công Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2.

Bình Định: “Hé lộ” đường đi đất “lậu” tuồn về công trình nhà nước - Ảnh 14.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) khẳng định, Công ty Đức Việt và Công ty Thịnh Hưng thực hiện gói thầu Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp - giai đoạn 2, đã có sai phạm. Các doanh nghiệp này đã tự ý khai thác đất không đúng vị trí để thi công dự án, trong khi đó đại diện chủ đầu tư “không hề hay biết”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem