Bình Định "muốn" mở rộng ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 03/04/2021 16:50 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Định vừa có kiến nghị gửi Bộ GTVT xin chủ trương đầu tư mở rộng ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn.
Bình luận 0

Theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Trong đó, nội dung định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng đối với đường sắt sẽ nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có; nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn; xây mới 2 ga logistics tại Phước Lộc và Canh Vinh.

Bình Định "muốn" mở rộng ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn - Ảnh 1.

Đường sắt đi qua địa phận tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chuẩn bị các điều kiện để từng bước triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Định.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, bao gồm cảng biển và cảng hàng không là trụ cột tăng trưởng; tiếp tục xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, là một trong các khâu đột phá tạo động lực. 

Hiện nay, cảng Quy Nhơn đang được đầu tư nâng cấp mở rộng từng bước thực hiện theo quy hoạch được duyệt, nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa thông qua cảng.

Để đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa từ cảng biển Quy Nhơn đi theo trục Bắc – Nam, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT xem xét, cho chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn, theo quy hoạch đã được phê duyệt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem