Bình Định: Ngang nhiên sử dụng đất không đúng quy định tại Khu tái định cư Tân Thanh, trách nhiệm thuộc về ai?

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 22/06/2021 13:50 PM (GMT+7)
Thời gian qua, hàng loạt xe tải thi công dự án Khu tái định cư thôn Tân Thanh (xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ngang nhiên dùng đất không đúng quy định chở về dự án. Tuy nhiên, khi được hỏi, chủ đầu tư là Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định (trực thuộc UBND tỉnh Bình Định) lại cho rằng “không hề hay biết”.
Bình luận 0

Dùng đất không đúng quy định thi công Khu tái định cư Tân Thanh hơn 48 tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về ai?

Gói thầu san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện và thiết bị dự án Khu tái định cư thôn Tân Thanh (xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến – Đề Gi, được Trưởng Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định Đào Văn Khôi ký quyết định phê duyệt, có giá trúng thầu hơn 48,8 tỷ đồng.

Bình Định: Dùng đất không đúng quy định thi công Khu tái định cư Tân Thanh hơn 48 tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 2.

Hàng loạt xe tải thi công dự án Khu tái định cư thôn Tân Thanh (xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ngang nhiên dùng đất không đúng quy định chở về dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem