Bình Định: Ông nông dân này nuôi con gì, trồng cây gì mà thu 2 tỷ/năm, được Thủ tướng tặng bằng khen?

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 23/11/2020 06:33 AM (GMT+7)
Với diện tích đất rộng 10ha, ông nông dân Nguyễn Trọng Đào (thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) đã xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp với nhiều vật nuôi khác nhau và khu vườn rộng trồng "lung tung" đủ thứ cây…mỗi năm cho doanh thu 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Trước đây, vùng đất 10ha của ông Nguyễn Trọng Đào được HTX ở xã Canh Vinh trồng điều nhưng không hiệu quả. 

Năm 1994, HTX tổ chức thanh lý đấu giá vườn điều, ông Đào tham gia đấu giá và vay ngân hàng, mượn tiền bà con chòm xóm để gầy dựng, phát triển mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp và trồng cây ăn trái...

Nông dân được Thủ tướng tặng Bằng khen, nuôi con gì, trồng cây gì… để có doanh thu 2 tỷ đồng/năm? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Đào (thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) đang chăm sóc đàn gà.

Với diện tích 10ha, ông Đào thiết kế khu chăn nuôi hươu sao lấy nhung, nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà…. và trồng đủ loại cây ăn quả như: bơ, mít, chuối…, kể cả trồng keo. Nhiều người gọi vườn ông trồng "lung tung, trồng thập cẩm".

Nuôi hươu lấy nhung là mô hình còn khá mới ở huyện miền núi Vân Canh (tỉnh Bình Định). Những thành công bước đầu từ mô hình này đã mở ra hướng phát triển đa dạng hóa vật nuôi, mang lại kinh tế cao cho người dân.

Và ông Nguyễn Trọng Đào (thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) là 1 trong những nông dân hiếm hoi thành công từ mô hình nuôi hươu lấy nhung.

Nông dân được Thủ tướng tặng Bằng khen, nuôi con gì, trồng cây gì… để có doanh thu 2 tỷ đồng/năm? - Ảnh 2.

Mô hình nuôi hươu lấy nhung mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông Nguyễn Trọng Đào, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Năm 2012, lãnh đạo 2 huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) và Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) là 2 đơn vị kết nghĩa đã tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế lẫn nhau. Huyện Hương Sơn đem mô hình nuôi hươu lấy nhung vốn đã giúp nhiều gia đình ở đây thoát nghèo, làm giàu giới thiệu cho huyện Vân Canh.

Ông Nguyễn Trọng Đào đã tham gia chuyến đi này và tích góp được cho mình, rất nhiều kiến thức nuôi hươu lấy nhung hiệu quả.

Nông dân được Thủ tướng tặng Bằng khen, nuôi con gì, trồng cây gì… để có doanh thu 2 tỷ đồng/năm? - Ảnh 3.

Ông Đào kiểm tra những trái mít trong khu vườn trồng "lung tung" của gia đình.

Theo ông Đào, so với một số vật nuôi khác như nuôi heo, nuôi bò… thì nuôi hươu lấy nhung, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

"Lợi nhuận từ việc nuôi hươu lấy nhung cao hơn nuôi heo, nuôi bò…trong khi đó thức ăn của hươu cũng đơn giản, dễ tìm hơn, ít tốn tiền hơn, chủ yếu là lá cây tự nhiên và chuối quả. Gia đình tôi có 7 con hươu cho nhung, bán ra thị trường 2 triệu đồng/lạng nhung. Mỗi năm riêng tiền bán nhung hươu cả gia đình tôi đạt 200 triệu đồng", ông Đào nói.

Nông dân được Thủ tướng tặng Bằng khen, nuôi con gì, trồng cây gì… để có doanh thu 2 tỷ đồng/năm? - Ảnh 4.

Đàn gà nuôi trong chuồng của gia đình ông Đào sắp được xuất bán.

Theo ông Đào, tận dụng 1ha đất ông trồng bơ, chuối, đu đủ và dưới tán bơ, chuối, đu đủ là trồng cỏ cho hươu ăn. Ông Đào trồng xen canh nhiều loại cây trồng với nhau, không để trống 1m2 đất nào.

Hiện tại, trang trại của ông có 700 cây bơ, trong đó 300 cây bơ đang cho quả. Ngoài ra, từ thú vui đam mê cây cảnh, ông Đào trồng hơn 300 gốc sanh, lộc vừng…và chính mình cũng là "nghệ nhân", tạo hình hài cho các cây kiểng này. 

Trước đây, thời điểm cây sanh cảnh có giá, mỗi gốc sanh ông bán ra thị trưởng tầm 30 triệu đồng, thú vui này mang lại lợi nhuận rất cao.

Nông dân được Thủ tướng tặng Bằng khen, nuôi con gì, trồng cây gì… để có doanh thu 2 tỷ đồng/năm? - Ảnh 5.

Năm 2018, ông Nguyễn Trọng Đào, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen bởi đã có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, giai đoạn 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đào khẳng định, về đầu ra chăn nuôi ông không lo lắng bởi đã đăng ký thỏa thuận với các thương lái ở nhiều nơi trong và ngoài địa phương. Khi tới chu kỳ xuất bán, các thương lái sẽ vào thu mua tận nơi.

"Hiện, tổng doanh thu của gia đình tôi khoảng 2 tỷ đồng, sau khi trử chi phí lãi ròng 1 tỷ đồng/năm. Gia đình tôi cũng thuê 4 lao động thường xuyên, sau khi ăn uống mỗi người được trả 3 triệu đồng/tháng", ông Đào cho hay.

Nông dân được Thủ tướng tặng Bằng khen, nuôi con gì, trồng cây gì… để có doanh thu 2 tỷ đồng/năm? - Ảnh 6.

Hàng trăm gốc sanh kiểng được chính ông Đào tạo nên "hình hài", dáng vấp.

Năm 2018, ông Nguyễn Trọng Đào được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất từ năm 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nông dân được Thủ tướng tặng Bằng khen, nuôi con gì, trồng cây gì… để có doanh thu 2 tỷ đồng/năm? - Ảnh 7.

Một góc trang trại đa cây, đa con mà nhiều người gọi là khu vườn trồng "lung tung, trồng thập cẩm" mà cho thu tiền tỷ của gia đình ông Đào.

Ông Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) cho biết: "Ông Nguyễn Trọng Đào là gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và giải quyết được nhiều việc làm cho lao động ở địa phương. Nhiều năm qua, ông Đào đã nhận được nhiều giấy khen, Bằng khen từ cấp Trung ương, tỉnh đến huyện, xã nhờ vào sự phấn đấu không ngừng của mình trong lao động sản xuất, đóng góp xây dựng quê hương...".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem