Bình Định: Sự thật bất ngờ đằng sau “quan tài bay” chở gỗ lậu, tổ chức cảnh giới... như phim

Thăng Bình Thứ hai, ngày 28/03/2022 20:24 PM (GMT+7)
Phát hiện lực lượng kiểm lâm, tài xế 2 xe tải ở Bình Định nhảy xuống xe bỏ trốn, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 8,2 m3 gỗ dổi khai thác trái phép. Từ lời khai tài xế, cơ quan chức năng đã phát hiện hiện trường khai thác gỗ trái phép.
Bình luận 0

"Phóng như bay" chở gỗ lậu

Ngày 28/3, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo Điều 232, Bộ luật Hình sự xảy ra tại tiểu khu 168, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.

Theo hồ sơ vụ việc ban đầu, khoảng 0h ngày 2/3, Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn (huyện Vĩnh Thạnh) báo cáo tại khu vực rừng thuộc tiểu khu 168, xã Vĩnh Hảo có nhóm người khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật. 

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn, Ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức lực lượng chốt chặn, mai phục tại xã Vĩnh Hảo để kiểm tra. 

Đến hơn 2h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải BS 81L 4596 có dấu hiệu khả nghi vận chuyển gỗ đi từ hướng xã Vĩnh Sơn về TT.Vĩnh Thạnh trên tuyến đường ĐT 637 nên đã thông báo cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ bố trí lực lượng ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành dừng lại mà điều khiển xe "phóng như bay" chạy tiếp. Tổ công tác truy đuổi theo đến Km số 3 tuyến đường ĐT 637 thì xe tải nói trên dừng lại, tài xế nhảy ra khỏi xe bỏ trốn.

Sau khi tạm giữ xe tải nói trên, tổ công tác tiếp tục nhận được thông tin có xe tải khác đang đi xuống, nghi ngờ vận chuyển gỗ nên tiếp tục triển khai lực lượng kiểm tra.

Sự thật bất ngờ đằng sau “quan tài bay” chở gỗ lậu, tổ chức cảnh giới... như phim - Ảnh 1.

Gốc dổi lớn bị đốn hạ, vận chuyển gỗ ra khỏi rừng ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh. Ảnh: DT.

Tại Km 6 tuyến đường ĐT 637 (thuộc xã Vĩnh Hảo), tổ công tác phát hiện chiếc xe tải BS 33M 0636 đi từ hướng xã Vĩnh Sơn về TT.Vĩnh Thạnh nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tài xế điều khiển xe này cũng nhảy xuống xe chạy trốn, còn xe tải lao xuống ta-luy đường mới dừng lại.

Tổ công tác đã bắt giữ được người lái xe nói trên là Lê Văn Sang (30 tuổi, ở thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo) và trên xe có vận chuyển gỗ trái pháp luật. 

Hạt kiểm lâm phối hợp với Công an huyện, Viện KSND huyện, Công ty TNHH lâm nghiệp sông Kôn và Ban quản lý rừng phòng hộ  đưa 2 xe và số gỗ về Hạt kiểm lâm tạm giữ.

Kết quả kiểm tra xác định xe tải BS 33M 0636 do ông Lê Văn Sang điều khiển vận chuyển 23 tấm gỗ xẻ, loại gỗ dổi (nhóm 3), có khối lượng hơn 4,1 m3. Còn xe tải BS 81L 4596 (tài xế bỏ trốn) vận chuyển 19 tấm gỗ xẻ, loại gỗ dổi, có khối lượng hơn 4,1 m3.

Sự thật bất ngờ đằng sau “quan tài bay” chở gỗ lậu, tổ chức cảnh giới... như phim - Ảnh 2.

Phương tiện chở gỗ lậu bị lực lượng chức năng phát hiện khi chở gỗ ra tiêu thụ. Ảnh: DT.

"Hé lộ" hiện trường khai thác gỗ lậu

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Văn Sang khai bản thân đang ở nhà thì có người (ở cùng thôn Định Nhất) lái xe tải BS 33M 0636 đến rồi bảo ông Sang lái xe đi chở hàng, có người dẫn đường nhưng không nói rõ là hàng gì.

Ông Sang lái chiếc xe này đi lên đường tránh hồ Định Bình (đường ĐT637), đến đoạn đường rẽ vào hồ thủy điện Ken Luk Hạ có 1 người đón xe lại và bảo chạy vào đường hồ Ken Luk Hạ.

Ông Sang tiếp lái xe vào khoảng 100m lại có 1 người chờ ở đó bảo quay đầu xe và lùi xe theo đường mòn, đi vào rừng khoảng 100 m thì dừng lại để bốc gỗ. Sau đó, ông Sang chạy xe về đường ĐT 637 thì bị bắt giữ. 

Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Công an huyện, Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn, Ban quản lý rừng phòng hộ tiến hành kiểm tra hiện trường tập kết gỗ và bốc lên xe theo lời khai của ông Sang.

Sự thật bất ngờ đằng sau “quan tài bay” chở gỗ lậu, tổ chức cảnh giới... như phim - Ảnh 3.

Dấu vết ngổn ngang, cưa xẻ gỗ còn lại ở hiện trường. Ảnh: DT.

Kết quả xác định hiện trường tập kết gỗ tại khoảnh 14, tiểu khu 168, xã Vĩnh Hảo. Từ điểm này đi vào rừng sâu trong rừng khoảng 200 m có một con đường mới phát dọn, có dấu vết của nhiều mô tô đi lại. 

Lực lượng chức năng tiến hành mở rộng hiện trường kiểm tra xung quanh bãi tập kết gỗ, phát hiện có 3 cây gỗ dổi, tổng khối lượng hơn 15 m3 đã bị khai thác trái pháp luật và đã cưa xẻ, vận chuyển khỏi hiện trường, chỉ còn lại bìa gỗ và mùn cưa.

Hiện, vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem