Bình Định: Tập đoàn của Đức quyết định đầu tư 100 triệu USD vào dự án công nghệ cao

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 22/12/2020 18:24 PM (GMT+7)
Tập đoàn Leonhard Kurz (Cộng hòa Liên bang Đức) vừa quyết định đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao” lên đến 100 triệu USD tại tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Ngày 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã làm việc với Tập đoàn Leonhard Kurz (Cộng hòa Liên bang Đức) để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Bình Định theo hướng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tập đoàn của Đức quyết định đầu tư 100 triệu USD vào dự án công nghệ cao tại Bình Định - Ảnh 1.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và Tập đoàn Leonhard Kurz (Cộng hòa Liên bang Đức).

Theo ký kết, Tập đoàn Leonhard Kurz thống nhất đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao" tại Bình Định, giai đoạn 1 khoảng 30 - 40 triệu USD trong tổng số khoảng 100 triệu USD cho toàn dự án, trên quy mô khoảng 10ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho rằng, quyết định của Tập đoàn Leonhard Kurz đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức về đầu tư tại tỉnh Bình Định.

Tập đoàn của Đức quyết định đầu tư 100 triệu USD vào dự án công nghệ cao tại Bình Định - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cam kết, tỉnh Bình Định sẽ tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ nhà đầu tư đến từ Cộng hòa Liên bang Đức.

Ông Phi Long cam kết, tỉnh Bình Định sẽ tạo điều kiện tối đa khi dự án được triển khai, thông qua việc đẩy nhanh các thủ tục cấp phép đầu tư và các thủ tục liên quan, với kỳ vọng trong năm 2021 Tập đoàn Leonhard Kurz có thể triển khai dự án này tại Bình Định.

"Tôi vẫn nhắc lại lời hứa của mình với ông Andreas Hirschfelder và Tập đoàn Leonhard Kurz trong các phiên làm việc trước, đó là các bạn vẫn là đối tác số 1 của chúng tôi", ông Phi Long khẳng định.

Tập đoàn của Đức quyết định đầu tư 100 triệu USD vào dự án công nghệ cao tại Bình Định - Ảnh 3.

Tỉnh Bình Định kỳ vọng hợp tác lần này sẽ đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tập đoàn Leonhard Kurz hình thành năm 1899, đến nay có 24 công ty con, 14 địa điểm sản xuất và 70 đại lý hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Trên thế giới tập đoàn này đã đầu tư nhiều dự án ở Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và một số nước ở châu Á.

Theo ông Andreas Hirschfelder - Phó Chủ tịch Leonhard Kurz, mục tiêu của tập đoàn đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào châu Á, đặc biệt Đông Nam Á. Từ năm 2018 đến nay, tập đoàn này đã đến khảo sát đầu tư rất nhiều nơi tại Việt Nam.

Tập đoàn của Đức quyết định đầu tư 100 triệu USD vào dự án công nghệ cao tại Bình Định - Ảnh 4.

Gần đây, Bình Định "mạnh tay" chi tiền để đầu tư hoàn thiện nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng để kêu gọi đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Đến tỉnh Bình Định, Leonhard Kurz đã có nhiều thời gian khảo sát tìm hiểu rất kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.

"Chúng tôi cam kết sẽ đặt nền móng vững chắc để đầu tư dài hạn tại Bình Định", ông Andreas Hirschfelder nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem