Bình Định: Theo dấu đoàn xe chở đất thải dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life đến nơi sai quy định

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 05/05/2023 14:29 PM (GMT+7)
Thay vì xử lý đổ thải xây dựng theo quy định, đoàn xe chở đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life (do Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài làm chủ đầu tư), đi đến phục vụ nhiều công trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Cho phép một đằng, đổ thải một nẻo

Dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life tọa lạc trên khu đất "vàng" ở vị trí giao nhau giữa đường Lý Thái Tổ và Hoàng Văn Thụ, TP.Quy Nhơn (Bình Định), do Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài (trụ sở tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn), làm chủ đầu tư.

Theo dấu đoàn xe chở đất dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life đến nơi sai quy định. Clip: DT.

Phó Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Nguyễn Công Vịnh ký công văn số 1199 ngày 24/4, truyền đạt ý kiến Chủ tịch TP.Quy Nhơn, đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài đổ phế thải xây dựng (xà bần, đất đào móng và chất thải xây dựng) từ việc thi công dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life, tại vị trí khu đất A1 thuộc đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, quỹ đất hai bên đường Điện Biên Phủ nối dài (phường Nhơn Bình).

"Trước khi đổ phế thải xây dựng, Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài phải liên hệ với Ban Quản lý dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn và phường Nhơn Bình, để báo cáo, thoả thuận việc tập kết, đổ thải theo đúng quy định", công văn yêu cầu. 

Bình Định: Theo dấu đoàn xe "ăn đất thải" dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life - Ảnh 2.

Đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life được vận chuyển, điểm đến là một dự án khác tại phường Ghềnh Ráng. Ảnh: DT.

Tuy nhiên, cuối tháng 4/2023, phóng viên Báo Dân Việt liên tục nhận được phản ánh của người dân, về tình trạng xuất hiện đoàn xe tải chở đất thải từ dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life, nhưng không đổ tại tập kết theo quy định của UBND TP.Quy Nhơn, mà chở đến nhiều công trình, dự án khác nhau trên địa bàn.

Sáng 29/4, hàng loạt xe tải có logo APH, Thành Thi, Lộc Tâm… về dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life, lấy chở đất đi nơi khác. 

Bên trong dự án, hoạt động thi công vẫn diễn ra, máy múc liên tục múc đất đổ lên thùng xe tải, bên ngoài có rất nhiều xe tải chờ được vào dự án, để lấy đất chở đi.

Theo chân đoàn xe tải có logo Lộc Tâm, APH…, các xe tải này chở đất rời dự án, di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ, rẽ sang Quốc lộ 1D và điểm đến cuối cùng đổ đất san lấp tại phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, còn riêng xe tải có logo Thành Thi lại chở về điểm tập kết tại TX.An Nhơn (Bình Định).

Bình Định: Theo dấu đoàn xe "ăn đất thải" dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life - Ảnh 3.

Đoàn xe chở đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life, do Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài làm chủ đầu tư. Ảnh: DT.

Lãnh đạo Công ty TNHH Tổng hợp Thành Thi (trụ sở tại huyện Tuy Phước) xác nhận, doanh nghiệp có 3 xe tải chở đất từ dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life để tận dụng đổ đất bó vỉa hè, tại một dự án làm đường ở TX.An Nhơn.

"Mỗi xe đất chở từ dự án có giá 150 ngàn đồng, chủ yếu là đất thải nên họ chỉ lấy tiền máy đào. Giám sát dự án làm đường ở đây kỹ lắm, đất này không san nền được", ông này phân trần.

Ông Lê Thái Tịnh - Đội trưởng Đội thi công đào đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life thừa nhận, có việc tận dụng lượng đất thừa trong lúc đào móng thi công dự án để san lấp công trình, nhưng không hề bán đất.

Mỗi ngày từ 5 đến 12 xe tải chở đất từ dự án ra ngoài, tuy nhiên điểm đến không phải là vị trí đổ thải xây dựng tại phường Nhơn Bình, theo yêu cầu của UBND TP.Quy Nhơn.

Xin đất tại dự án chở đi là "bình thường, không vấn đề gì"?

"Bên tôi cũng muốn đổ ở vị trí bãi thải cho đúng nhưng hiện tại chủ đầu tư chưa làm việc xong Ban công ích về vị trí, vì tiến độ dự án, buộc phải đổ nhờ ở dự án khác (tại phường Ghềnh Ráng - PV). Chúng tôi trả cước cho xe tải vận chuyển, chứa đất ở dự án đấy, khi nào cần thì chở đắp lại, còn dư thì cho họ luôn", ông Tịnh cho hay.

Bình Định: Theo dấu đoàn xe "ăn đất thải" dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life - Ảnh 4.

Bên trong dự án san lấp tại phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn). Ảnh: DT.

Cũng theo ông Tịnh, việc đổ đất nhờ này, có ký hợp đồng san lấp với dự án tư nhân đã có giấy phép xây dựng, đây là nguồn đất hợp pháp nên phù hợp với quy định.

Ông Tịnh cũng thừa nhận, việc đoàn xe Thành Thi vào dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life, để chở đất ra bên ngoài, nhưng ông cho rằng: "Chở đi đâu là chuyện của họ, đây là chuyện bình thường, họ vào xin đất, không thành vấn đề".

Mặc dù đoàn xe chở đất tại dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life đi đến phục vụ nhiều công trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Định, thế nhưng nhiều cơ quan chức năng, lại không nắm được sự việc này.

Ông Nguyễn Thành Tường - Giám đốc Ban quản lý Dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn cho biết, hiện tại UBND TP.Quy Nhơn đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài đổ phế thải xây dựng, tại vị trí khu đất A1 đường Điện Biên Phủ nối dài (phường Nhơn Bình).

"Tuy nhiên, phía Công ty Phú Tài chưa liên hệ với chúng tôi để có hướng dẫn vị trí đổ thải cụ thể, theo quy định. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, để có hướng xử lý", ông Tường cho hay.

Bình Định: Theo dấu đoàn xe "ăn đất thải" dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life - Ảnh 5.

Vận chuyển đất từ dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life đổ đến dự án khác. Ảnh: DT.

Theo một lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bình Định, theo hồ sơ hiện nay, dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life chỉ được phép đổ thải xây dựng tại vị trí đường Điện Biên Phủ, nếu vận chuyển đổ nơi khác, thì không đúng theo yêu cầu của UBND TP.Quy Nhơn.

"Trường hợp nếu đổ đất san lấp dự án khác, phải đăng ký khối lượng, vị trí và nộp tiền theo quy định luật khoáng sản", vị này khẳng định.

Chủ đầu tư nói gì?

Theo thông tin từ Sở KHĐT tỉnh Bình Định, năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất Kho Việt răng cũ (phần còn lại). Nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài, với giá đấu trúng hơn 83 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích 2.920m2; mục đích sử dụng đất là đất ở, trong đó riêng đất xây dựng nhà chung cư cao 20 - 25 tầng với diện tích 1.274m2, còn lại là đất hoa viên cây xanh, đất cây xanh cảnh quan nội bộ...

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life đã được cấp giấy phép xây dựng công trình, tuy nhiên việc đổ đất thải trong quá trình thi công ra bên ngoài, thì phía chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường của dự án.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài, chủ đầu tư dự án Chung cư cao cấp Phú Tài Central Life nói rằng, sẽ yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem