Bình Định: Trúng mùa, dân đào la liệt thứ củ trắng hếu, xếp hàng đống chở vào Nam bán dịp Tết

Thứ tư, ngày 27/01/2021 09:46 AM (GMT+7)
Ðể phục vụ thị trường tết Tân Sửu, những ngày qua, nông dân huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) tất bật thu hoạch kiệu để bán, thương lái thì mua gom, phân loại, đóng bao để kịp vận chuyển đi tiêu thụ, trong đó, TP Hồ Chí Minh là thị trường chính.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Thành Lợi, chuyên viên Phòng NNPTNT huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), cho biết: Vụ kiệu tết năm nay, toàn huyện Phù Mỹ trồng gần 848 ha. Cây kiệu trồng tập trung nhiều tại các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh, Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây; giảm 43 ha so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bình Định: Trúng mùa, dân đào la liệt thứ củ trắng hếu, xếp hàng đống chở vào Nam bán dịp Tết - Ảnh 1.

Thương lái đang thu gom, phân loại củ kiệu trồng ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) để đưa đi tiêu thụ dịp Tết. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nhờ thời tiết thuận lợi, ít phát sinh sâu bệnh hại nên cây kiệu sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt 280 - 300 kg củ/sào. 

Giá bán củ kiệu ổn định, từ đầu tháng Chạp đến nay bình quân 30.000 - 45.000 đồng/kg. Hiện nay, người dân đã thu hoạch được hơn 60% diện tích cây kiệu.

Không khí lao động trên những cánh đồng kiệu Phù Mỹ rất rộn ràng, hối hả. Ông Đặng Trung Tín (thôn Trinh Vân, xã Mỹ Trinh) có thâm niên trồng kiệu hơn 25 năm, đang thu hoạch 2 sào kiệu còn lại, chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi trồng 4 sào kiệu. Để hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và giúp cây kiệu phát triển tốt, sau khi xuống giống, tôi phủ lá keo khô và rơm lên trên...".

"Từ tháng 7 xuống giống đến lúc thu hoạch, thời tiết rất thuận lợi, trời không quá nắng nóng, cũng ít mưa, nên năng suất kiệu đạt 300 kg củ/sào. Với 2 sào kiệu thu hoạch đầu tháng Chạp, đạt hơn 600 kg củ, bán với giá 40.000 đồng/kg, gia đình tôi có lãi gần 15 triệu đồng”, ông Tín cho hay.

Tháng 12.2020, xã Mỹ Hòa thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020, chuyển đổi cây kiệu trên đất trồng lúa kém hiệu quả” cho 57 hộ dân ở các thôn Hội Phú, An Lạc 1, An Lạc 2, Phước Thọ, Hội Khánh, diện tích hơn 10,8 ha; từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Theo thống kê từ UBND xã Mỹ Hòa, vụ kiệu tết năm nay, xã Mỹ Hòa sản xuất 112 ha (giảm 15 ha so với cùng kỳ năm ngoái). Cây kiệu trồng tập trung nhiều ở thôn Hội Phú và Hội Khánh.

Bà Đặng Thị Hạnh (thôn Hội Phú, xã Mỹ Hòa) đã thu hoạch gần xong 6 sào kiệu, chia sẻ: “Tôi trồng kiệu đã được 20 năm nay. Sau khi kết thúc vụ hoa màu, đầu tháng 7 hằng năm, gia đình tôi bắt đầu xuống giống trồng kiệu. Đầu vụ kiệu có giá 40.000 đồng/kg củ, giữa vụ tuy còn 30.000 đồng/kg củ, nhưng gia đình tôi vẫn có lãi. Không chỉ riêng mình tôi, mà nông dân trồng kiệu ở Phù Mỹ rất phấn khởi”.

Vùng đất cát ở các xã Mỹ Tài, Mỹ Quang, Mỹ Thành, Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Thọ rất thích hợp trồng cây kiệu. 

Ông Đặng Văn Hiếu (thôn Mỹ Hội 2, xã Mỹ Tài) trồng gần 3 sào kiệu, cho hay: “Gò Dông, xã Mỹ Tài rộng gần 15 ha, năm nào người dân cũng trồng kiệu. Đất trồng kiệu phải cày bừa thật kỹ, dọn sạch cỏ dại, bón đủ lượng phân lót, nếu đất bị chua, phèn phải thêm vôi bột. Kiệu trồng trên đất cát cho củ to, đều, chắc và trắng nên thương lái rất thích. Đầu vụ năm nay, kiệu đẹp, giá lên đến 45.000 đồng/kg”.

Đình Phương (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem