Bình Định: Từ dự án của Trung ương Hội Nông dân, dân miền núi An Lão mở thêm lối thoát nghèo

Diệp Thị Diệu Thứ tư, ngày 26/01/2022 18:29 PM (GMT+7)
Vào những ngày này, không khí đón xuân mới Nhâm Dần 2022 rộn ràng khắp xóm làng của huyện miền núi An Lão (Bình Định).
Bình luận 0

Từ dự án "Hỗ trợ giống bò bản địa sinh sản" của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã An Hưng đã vươn lên thoát nghèo, thay đổi cuộc sống.

Gia đình chị Đinh Thị Chao trước đây từng là diện hộ nghèo ở thôn 1, xã An Hưng, kinh tế chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Năm 2019, qua bình xét, chị Chao được hỗ trợ 1 con bò giống từ dự án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với tổng giá trị gần 15 triệu đồng. Nhờ được tập huấn về công tác chăn nuôi, sau 3 gần năm, gia đình chị Chao đã nhân số bò lên thành 2 con với giá trị gần 30 triệu đồng. Con bò đã trở thành tài sản lớn giúp gia đình chị thoát nghèo, đây là điều mà trước kia chị Chao chưa từng nghĩ tới.

Chị Chao vui vẻ cho biết: "Gia đình tôi và một số bà con đang chuẩn bị đón một cái tết ấm no hơn nhờ được hưởng lợi từ dự án "Hỗ trợ giống bò bản địa sinh sản" của Hội Nông dân. Thời gian tới rất mong các cấp chính quyền và Hội Nông dân tiếp tục hỗ trợ để các hộ nghèo, cận nghèo chúng tôi có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

tat/Mở thêm lối thoát nghèo ở miền núi An Lão - Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Chao (thôn 1, xã An Hưng, huyện An Lão) chăm sóc còn bò

Cũng như gia đình chị Chao, gia đình anh Đinh Văn Đại (thôn 4, An Hưng) cũng là một trong những hộ được nhận bò miễn phí từ dự án. Anh Đại mộc mạc chia sẻ: "Nhờ sự quan tâm của Hội Nông dân các cấp và địa phương nên gia đình tôi được hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Đến nay, bò của gia đình tôi mang thai được gần 6 tháng. Tết này gia đình rất vui, được đón xuân đầy đủ và chuẩn bị đón một chú bê".

Năm 2019, từ sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện An Lão đã triển khai thực hiện dự án "Hỗ trợ giống bò bản địa sinh sản" cho 17 hộ nghèo thuộc xã An Hưng. Mỗi hộ được tặng 1 con bò giống bản địa loại tốt, nặng gần 150kg, trị giá hơn 14 triệu đồng/con, với mục tiêu giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, dự án đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sinh kế, mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ nông dân tham gia dự án.

Ông Đinh Văn Tân - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hưng cho hay: "Tham gia dự án này, bà con nhân dân xã An Hưng rất phấn khởi, tập trung chăm sóc và nuôi dưỡng bò. Đến thời điểm này dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế tốt, nhiều gia đình đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Hội Nông dân chúng tôi mong muốn có nhiều chương trình như thế này để hỗ trợ cho bà con nhân dân tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

Ngoài hỗ trợ con giống, nông dân còn được tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi. Cùng với đó, cán bộ kỹ thuật, khuyến nông ở cơ sở sẽ thường xuyên theo dõi, bám sát các mô hình; hướng dẫn nông hộ cách phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy, đàn bò phát triển tốt, ít bị dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem