Bình Định: Xoá tên đảng viên, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch phường Ghềnh Ráng

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 09/04/2023 12:07 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị xoá tên đảng viên, bãi nhiệm chức vụ do "mất tích" bí ẩn, bỏ nhiệm sở không có lý do.
Bình luận 0

Ngày 9/4, trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Văn Trung - Bí thư Đảng uỷ phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng đã bị xoá tên đảng viên và bãi nhiệm chức vụ.

Bình Định: Xoá tên Đảng viên, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch phường Ghềnh Ráng - Ảnh 1.

Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng luôn trong tình trạng khoá cửa. Ảnh: Dũ Tuấn

Bà Huyền bị Ban Thường vụ Thành uỷ Quy Nhơn ra quyết định xoá tên đảng viên vì khuyết điểm tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng Đảng phí từ tháng 10/2022 đến nay, không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, bà Huyền còn bị UBND TP.Quy Nhơn ra quyết định phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, do bỏ việc trong thời gian dài.

"Hiện đã hoàn tất việc chuẩn bị công tác nhân sự, theo lịch dự kiến chiều 10/4, HĐND phường sẽ họp và tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng mới, thay cho bà Huyền", Bí thư Đảng uỷ phường Ghềnh Ráng nói.

Bà Huyền (47 tuổi) được kết nạp Đảng từ năm 1999, giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026, phụ trách mảng văn hóa – xã hội.

Bà này có đơn xin nghỉ phép 15 ngày (từ ngày 15 - 29/9/2022) với lý do việc gia đình. 

Tuy nhiên, sau khi hết thời gian nghỉ phép cho tới nay, bà không có mặt tại cơ quan, không rõ lý do và không thể liên lạc.

Khi lãnh đạo phường gọi điện thì điện thoại của bà Huyền luôn trong tình trạng khoá máy.

Bình Định: Xoá tên Đảng viên, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch phường Ghềnh Ráng - Ảnh 2.

Nữ Phó chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng bỏ việc bị xoá tên đảng viên, bãi nhiệm chức vụ. Ảnh: D.T

Trong thời gian này, UBND phường Ghềnh Ráng và cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo "tố" bà Huyền vay mượn tiền nhưng không trả.

Công an đã hướng dẫn người dân có thể gửi đơn khởi kiện ra toà để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem