Binh đoàn 15 nhận danh hiệu Anh hùng lần 2: Từ đất hoang đến 45.000ha cao su và thế trận lòng dân nơi vùng biên
Thuần hoá đất hoang để trồng “vàng trắng”
Sáng 21/3, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ mừng công, nhân dịp đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ 2.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận cho sự nỗ lực và thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động của Binh đoàn 15 trong suốt hơn 41 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Theo lãnh đạo Binh đoàn 15, đơn vị được giao nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược các tỉnh biên giới, trong đó có Quảng Ngãi, để thực hiện phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh và xây dựng khu dân cư vùng biên giới.
Trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ cho đến nay, nhiều thế hệ cán bộ và chiến sỹ Binh đoàn 15 đã không ngừng nỗ lực “thuần hoá” đất hoang, với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt… từng bước xây dựng thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, hình thành hệ thống nông trường, xí nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững.


Đến thời điểm này, Binh đoàn 15 đã “sở hữu” quản lý, chăm sóc và khai thác hơn 45.000ha cao su, cùng nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, góp phần tạo nguồn thu ổn định và bảo đảm đời sống cho người lao động.

Với phương châm “vườn cây đến đâu, dân cư đến đó”, Binh đoàn 15 đã xây dựng nhiều cụm dân cư gắn với vùng sản xuất, góp phần hình thành thế trận quốc phòng vững chắc trên tuyến biên giới.


Đến nay, đơn vị đã đưa hơn 25.000 hộ dân/gần 92.000 nhân khẩu lên sinh sống, lập nghiệp tại khu vực biên giới; xây dựng 266 cụm, điểm dân cư, góp phần xóa “vùng trắng dân cư”, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân.
Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới
Song song phát triển sản xuất và kinh tế, công tác dân vận được Binh đoàn 15 xác định là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị, là giải pháp quan trọng để giữ vững và ổn định an ninh địa bàn.

Trong những biện pháp, giải pháp mà Binh đoàn 15 đã triển khai để thực hiện cho nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trên, nổi bật là mô hình “Gắn kết hộ”.
Theo đó mỗi hộ công nhân người Kinh, gắn kết với một hộ đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Từ vài chục cặp hộ gắn kết ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển lên 4.269 cặp hộ gắn kết, góp phần nâng cao trình độ sản xuất; thay đổi nếp nghĩ, cách làm và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Bên cạnh đó, Binh đoàn 15 còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, như hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng nhà ở, đầu tư các công trình dân sinh và hạ tầng thiết yếu... Chỉ tính riêng năm 2025, đơn vị đã xây dựng 357 căn nhà cho người dân và người lao động, với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.
Không những thực hiện tốt nhiệm vụ trong nước, Binh đoàn 15 còn đóng vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng khi địa bàn hoạt động trải dài sang cả 2 nước bạn Lào và Campuchia.


Thông qua các hoạt động hợp tác, kết nghĩa với chính quyền và lực lượng vũ trang nước bạn, Binh đoàn 15 đã góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

















